Ứng dụng công nghệ hiện đại trong diễn tập phòng cháy, chữa cháy
Robot chữa cháy, thiết bị bay không người lái (UAV) và xe cần vươn thông minh sẽ phát huy hiệu quả như thế nào khi xử lý một vụ cháy lớn? Câu trả lời đã được minh chứng tại cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn diễn ra mới đây tại Tổ hợp Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội. Chương trình do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với nhiều lực lượng chức năng tổ chức.
Tình huống giả định là sự cố chập điện tại phòng kỹ thuật ở tầng hầm B2 của trung tâm thương mại, gây cháy lớn, nổ cục bộ và phát tán lượng lớn khói, khí độc, đe dọa an toàn của khoảng 1.000 người có mặt trong tòa nhà.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã triển khai các mũi dập lửa, đồng thời sử dụng UAV có camera ảnh nhiệt để trinh sát đám cháy, phát hiện nơi có nhiệt lượng cao. UAV này cũng được trang bị loa phóng thanh để thông báo cho những người dân trên tầng cao.
Tuy nhiên, khói lửa bao trùm khiến nhiều người dân vẫn bị mắc kẹt trên các tầng cao, liên tục ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này các xe cần vươn chữa cháy nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ mất 30 giây, cần vươn dài 33m đã nhanh chóng tiếp cận vị trí người bị nạn để cứu hộ. Với hệ thống điều khiển được Việt hóa, lắp đặt kết hợp cả trên xe và trong giỏ thang giúp những người lính cứu hỏa có thể tiếp cận nạn nhân từ ban công, cửa sổ hoặc bất cứ vị trí nào trên cao.
Thượng úy Bùi Tiến Quý - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội cho biết: "Với những phương tiện hiện đại như thế này có thể giúp tôi phối hợp với đồng chí trên giỏ thang tiếp cận vị trí người bị nạn được tốt hơn và trao đổi thông tin dễ dàng hơn trong quá trình cứu người bị nạn".
Sự kết hợp giữa xe cần vươn với các thiết bị cứu hộ chuyên dụng như dây thoát hiểm thả chậm gắn motor điện đã giúp lực lượng cứu hỏa thủ đô nhanh chóng tiếp cận, giải cứu toàn bộ các nạn nhân mắc kẹt trên tầng cao, hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ đặt ra của phương án diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Thượng tá Ngô Tiến Long - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội cho hay: "Đối với các vụ cháy trung tâm thương mại, các thiết bị truyền tín hiệu UAV hay các trang thiết bị về xe cần vươn, giúp cho chúng tôi để đánh giá, trinh sát tính chất vụ việc, khả năng cháy lan sẽ được sát hơn, giảm độ nguy hiểm của cán bộ sĩ cũng như khả năng duy trì lực lượng trong điều kiện đám cháy khắc nghiệt".
Đây là đợt diễn tập lớn của Công an TP Hà Nội, huy động nhiều trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn hiện đại, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của các đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, đồng thời hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân.
Trải nghiệm robot chữa cháy

Bên cạnh UAV và xe thang chuyên dụng, trong đợt diễn tập mới đây, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhiều robot chữa cháy hiện đại.
Đáng chú ý, một trong những robot đang được trang bị do chính các kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo, không phải nhập khẩu. Robot được điều khiển từ xa thông qua bộ điều khiển cầm tay với các thao tác đơn giản, cho phép di chuyển tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và điều khiển lăng phun linh hoạt theo nhiều hướng để tiếp cận, dập lửa ở các vị trí khác nhau.
Thiết bị còn được tích hợp camera ảnh nhiệt có khả năng phát hiện điểm nóng và xác định vị trí đám cháy thông qua bức xạ nhiệt. Camera có thể xoay, nâng, hạ linh hoạt, giúp lực lượng chữa cháy quan sát hiện trường từ khoảng cách an toàn, hạn chế việc cán bộ, chiến sĩ phải tiếp cận quá gần khu vực có nhiệt độ cao hoặc nhiều khói độc.
Việc ứng dụng robot chữa cháy góp phần nâng cao hiệu quả trinh sát hiện trường, hỗ trợ dập lửa nhanh hơn, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đây cũng là một trong những bước tiến trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, hướng tới nâng cao năng lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Robot "Made in Việt Nam" tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy
Trong tình huống giả định, dù lực lượng chức năng có mặt kịp thời nhưng ngọn lửa bùng phát sâu dưới tầng hầm B2 khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cùng với hệ thống hút khói cỡ lớn, robot chữa cháy MFF-01 do Việt Nam chế tạo được đưa vào khu vực nguy hiểm để hỗ trợ xử lý.
Robot có phạm vi điều khiển khoảng 1 km, được trang bị camera định vị, camera ảnh nhiệt cùng hệ thống lăng phun nước áp lực cao với lưu lượng lên tới 4.800 lít/phút. Thiết bị nhanh chóng xác định gốc cháy, triển khai phun nước khống chế ngọn lửa, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
Đại úy Phạm Đức Anh - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội cho biết: "Khi có xảy ra cháy nguy hiểm như cháy xăng, dầu, hóa chất, hoặc là vào trong khu vực nhiều khói khí độc thì robot có thể tiến sâu vào trong khu vực khói khí độc và cháy nguy hiểm. Các chiến sĩ có thể đứng từ xa và điều khiển robot tiến sâu vào trong đám cháy".

Trên mặt đất, các robot tự hành cỡ nhỏ SFF-01 cũng hiệp đồng với lực lượng chữa cháy, đưa vòi rồng phun nước áp lực cao vào những vị trí khó tiếp cận. Các thành phần cấu tạo nên robot này đều được chế tạo từ vật liệu chịu nhiệt, đồng thời quanh thân robot cũng được bố trí 4 vòi phun nước làm mát. Đây là cơ chế tự bảo vệ giúp robot có thể tiến sâu vào những vị trí tỏa ra nhiệt lượng cao, nơi lính cứu hỏa khó có thể tiếp cận.
"Rất khó tiếp cận vào sâu trong đám cháy và các gốc lửa. Khi có những thiết bị hiện đại như robot, chúng tôi tiếp cận vào các đám cháy sâu hơn và tiếp cận được gốc lửa tốt hơn", Đại úy Phạm Minh Hải Anh - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội cho hay.
Được tận mắt chứng kiến việc phối hợp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của các phương tiện hiện đại, thậm chí còn được tự tay trải nghiệm điều khiển robot khiến cho nhiều người dân có mặt tại buổi diễn tập rất thích thú.
Những trang bị này là một phần kế hoạch triển khai của Công an TP Hà Nội về xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Đây sẽ là lực lượng chủ chốt, chuyên trách trong công tác xử lý các tình huống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn phức tạp trên địa bàn Hà Nội, cũng như các khu vực lân cận.
Từ robot chữa cháy "Made in Vietnam", UAV gắn camera ảnh nhiệt đến những phương tiện cứu hộ hiện đại... tất cả cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại. Đằng sau mỗi thiết bị là kỳ vọng rút ngắn khoảng cách đến hiện trường, giảm bớt hiểm nguy cho lực lượng làm nhiệm vụ và mang lại nhiều cơ hội sống hơn cho người gặp nạn.
Bình luận (0)