Hiện trường nơi chiếc máy bay quân sự của Không quân Hoàng gia Thái Lan rơi vào sáng 21/1/2026 (Ảnh: The Nation)
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h50 (giờ địa phương) tại khu vực hẻo lánh gần làng Ban Huai Muang Fang Sai, thuộc tiểu khu Mae Soi. Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là AT-6, loại máy bay quân sự hạng nhẹ, hai chỗ ngồi, được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các cơ quan chức năng liên quan đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường.
Theo các nhân viên cứu hộ, máy bay đã bốc cháy dữ dội sau khi rơi. Lực lượng cứu hỏa phải khống chế hoàn toàn đám cháy trước khi các đội chức năng có thể tiếp cận hiện trường một cách an toàn. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, thi thể của hai phi công đã được tìm thấy trong khu vực xác máy bay.

Hiện trường nơi chiếc máy bay quân sự của Không quân Hoàng gia Thái Lan rơi vào sáng 21/1/2026 (Ảnh: The Nation)
Giới chức Không quân Thái Lan sau đó xác nhận danh tính hai nạn nhân là các phi công thuộc Phi đoàn 411, Không đoàn 41 đóng quân tại Chiang Mai - nơi chiếc máy bay xuất phát. Theo truyền thông Thái Lan, chiếc máy bay gặp nạn là Beechcraft AT-6TH Wolverine, mẫu máy bay tấn công hạng nhẹ kiêm huấn luyện hiện đại mới được đưa vào biên chế của Không quân Hoàng gia Thái Lan nhằm thay thế các dòng máy bay cũ đã ngừng hoạt động.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết vào khoảng 10h20 cùng ngày, chiếc AT-6 hai chỗ ngồi thuộc Phi đoàn 411 đã gặp sự cố trong quá trình thực hiện chuyến bay huấn luyện tìm kiếm - cứu nạn chiến đấu tại khu vực Chom Thong, cách sân bay Chiang Mai khoảng 60 km. Đây là khu vực thường xuyên được sử dụng cho các hoạt động huấn luyện của không quân.
Vụ tai nạn khiến hai phi công đang làm nhiệm vụ thiệt mạng, gồm một giáo viên bay và một sĩ quan phi công. Nhà chức trách khẳng định sự cố không gây ảnh hưởng đến người dân địa phương cũng như không làm hư hại tài sản dân sự xung quanh.

Một máy bay quân sự phục vụ cho hoạt động huấn luyện của Không quân Hoàng gia Thái Lan (Ảnh: RTAF)
Ngay sau vụ việc, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan đã chỉ đạo phong tỏa, bảo vệ hiện trường và giao cho Ủy ban Điều tra tai nạn máy bay của không quân khẩn trương tới khu vực xảy ra sự cố để tiến hành điều tra toàn diện, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn hàng không, nhằm xác định nguyên nhân chính xác và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn bay.
Không quân Hoàng gia Thái Lan đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai phi công thiệt mạng, đồng thời cam kết hỗ trợ đầy đủ cho thân nhân các nạn nhân. Giới chức không quân nhấn mạnh an toàn của cán bộ, chiến sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu, song công tác huấn luyện bay vẫn giữ vai trò thiết yếu trong việc nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Bình luận (0)