(Ảnh minh họa: NDTV)
Theo thông tin từ Không quân Ấn Độ công bố ngày 6/3, chiếc tiêm kích hai chỗ ngồi cất cánh từ căn cứ không quân Jorhat vào tối 5/3 để thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ. Tuy nhiên, vào khoảng 19h42 (giờ địa phương), máy bay mất liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất và không còn được hệ thống theo dõi.
Sau đó, lực lượng chức năng xác định máy bay đã rơi tại một khu vực đồi núi hẻo lánh thuộc huyện Karbi Anglong, cách căn cứ Jorhat khoảng 60 km. Hai phi công trên máy bay được xác nhận đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ "vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của hai phi công, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và lực lượng không quân.
Su-30MKI là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại chủ lực của Không quân Ấn Độ. Dòng máy bay này do Nga phát triển và được Ấn Độ sản xuất theo giấy phép tại Tập đoàn Hàng không Hindustan Aeronautics Limited.

(Ảnh: Facebook)
Máy bay Su-30MKI có thiết kế hai động cơ, đa nhiệm, được sử dụng cho cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mục tiêu mặt đất. NATO đặt tên mã cho dòng máy bay này là "Flanker".
Chiếc Su-30MKI đầu tiên do Nga chế tạo được đưa vào biên chế Không quân Ấn Độ năm 2002, trong khi chiếc đầu tiên lắp ráp tại Ấn Độ chính thức hoạt động từ tháng 11/2004. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cánh quạt AL-31FP, mỗi động cơ tạo lực đẩy khoảng 12.500 kgf, giúp máy bay có khả năng cơ động cao và tăng tốc nhanh.
Theo thông số kỹ thuật, Su-30MKI có thể đạt tốc độ khoảng 1.350 km/h ở mực nước biển và vượt Mach 2 ở độ cao trên 11.000 m. Trần bay của máy bay khoảng 17.500 m, với tốc độ leo cao 230 m/s.
Không quân Ấn Độ hiện vận hành hơn 260 máy bay Su-30MKI, tạo thành đội bay lớn nhất thế giới đối với loại tiêm kích này. Máy bay có tầm hoạt động khoảng 3.000 km với lượng nhiên liệu tiêu chuẩn, có thể tăng lên hơn 5.000 km khi tiếp nhiên liệu trên không và lên tới khoảng 8.000 km nếu tiếp nhiên liệu một lần giữa hành trình.
Ngoài ra, Su-30MKI được trang bị pháo 30 mm GSh-30-1 cùng 12 điểm treo vũ khí, cho phép mang theo nhiều loại tên lửa và bom với tổng tải trọng khoảng 8 tấn. Dòng tiêm kích này từng được Không quân Ấn Độ triển khai trong nhiều nhiệm vụ bảo vệ không phận và tác chiến hỗn hợp trong những năm gần đây.
Bình luận (0)