(Ảnh: Anadolu)
Chính phủ Qatar cho biết có 7 người trên trực thăng quân sự bị rơi này. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Qatar hôm 22/3 xác nhận các hoạt động tìm kiếm chuyên biệt vẫn đang tiếp tục được triển khai để tìm kiếm 1 người mất tích khác.
Trước đó, vào ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Qatar đã đăng tải trên X rằng chiếc trực thăng quân sự gặp sự cố kỹ thuật trong một nhiệm vụ thường lệ. Sau đó, vụ rơi trực thăng quân sự đã diễn ra trong vùng biển thuộc lãnh thổ nước này.
Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân vụ rơi trực thăng quân sự ngoài sự cố kỹ thuật. Và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn trực thăng này là do hành động thù địch.
Theo Bộ Quốc phòng Qatar, những người thiệt mạng được xác định là phi công Đại úy Mubarak Salem Daway al-Marri, Trung sĩ Fahad Hadi Ghanem al-Khayarin, Hạ sĩ Mohammed Maher Mohammed (cả 3 đều thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar); Thiếu tá Sinan Tastekin (Lực lượng Liên hợp Qatar - Thổ Nhĩ Kỳ); cũng như 2 cộng tác viên dân sự Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Cemra Kahraman và Ismail Anas Can.

Khói bốc lên nghi ngút bên ngoài một nhà kho bị hư hại tại khu công nghiệp Al Rayyan, Qatar, sau cuộc tấn công của Iran, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Qatar cho biết chiến dịch tìm kiếm phi công Đại úy Saeed Nasser Samekh thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar vẫn đang tiếp diễn.
Bộ Quốc phòng Qatar bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một binh sĩ của nước này và 2 nhân viên từ công ty quốc phòng Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời thông tin thêm trực thăng đã gặp sự cố kỹ thuật trong một chuyến bay huấn luyện.
Chính quyền Qatar sẽ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ roewi trực thăng quân sự.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Qatar đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Iran đã đáp trả, nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng Vùng Vịnh. Kể từ đó, lực lượng Qatar đã đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa từ Iran.
Bình luận (0)