Ảnh minh họa.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay có thể sử dụng công nghệ AI để biến ảnh cá nhân, đặc biệt là ảnh trẻ em, thành các sticker ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trào lưu này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhất là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi và thú vị ấy lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin và xâm phạm quyền riêng tư.
Theo cảnh báo của cơ quan Công an, khi người dùng tải ảnh lên các ứng dụng AI, dữ liệu hình ảnh có thể đã được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của bên thứ ba. Điều đáng nói là nhiều người lầm tưởng rằng sau khi tải sticker về máy, hình ảnh gốc sẽ tự động bị xóa. Thực tế, người dùng rất khó kiểm soát việc dữ liệu đang được lưu giữ ở đâu, ai quản lý và có thể bị khai thác vào mục đích gì.
Từ những hình ảnh rõ khuôn mặt, các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để cắt ghép, tạo hình ảnh hoặc video giả mạo phục vụ hành vi lừa đảo, bôi nhọ, tống tiền. Nguy hiểm hơn, hình ảnh trẻ em còn có thể bị đánh cắp để lập tài khoản giả mạo, xây dựng các “gia đình ảo” trên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện hoặc tiếp cận trẻ em với mục đích xấu.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các trào lưu sử dụng AI trên không gian mạng; không tùy tiện chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của bản thân và con em mình lên các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Phụ huynh cần tăng cường thiết lập chế độ bảo mật, hạn chế đăng tải công khai hình ảnh rõ mặt của trẻ và cân nhắc kỹ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho các nền tảng trực tuyến nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lộ lọt, đánh cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin.
Bình luận (0)