Nông dân Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa tết.
Sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nông dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trên các cánh đồng hoa, không khí lao động diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm hoa nở đúng thời điểm, đạt chất lượng tốt nhất.
Những ngày này, nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để tập trung bón phân, phun thuốc, tỉa cành, lặt nụ và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc. Mỗi công đoạn đều được tính toán kỹ lưỡng, bởi chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn vài ngày cũng có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị thương phẩm trong dịp Tết.

Nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để tập trung bón phân, phun thuốc, tỉa cành, lặt nụ và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.
Tại làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng), hiện có khoảng 4,5ha diện tích trồng hoa với 21 hộ tham gia sản xuất. Tổng sản lượng hoa, cây cảnh phục vụ Tết năm nay ước đạt khoảng 12.000 chậu cúc các loại, 50.000 chậu mâm xôi, 10.000 chậu dạ yến thảo, 5.300 cây vạn thọ, 3.000 chậu hoa bướm và 3.000 chậu cát tường. Đây là nguồn cung quan trọng cho thị trường hoa Tết trên địa bàn thành phố.

Tại làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng), hiện có khoảng 4,5ha diện tích trồng hoa với 21 hộ tham gia sản xuất.
Tại phường Cẩm Lệ, chị Võ Thị Thanh Hồng cho biết gia đình đang trồng khoảng 1.500 chậu hoa với các loại chủ lực như cúc pha lê, cúc đại đóa. So với năm trước, diện tích trồng cúc được giảm bớt do lo ngại sức mua hoa Tết có thể chững lại trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

So với năm trước, diện tích trồng cúc được giảm bớt do lo ngại sức mua hoa Tết có thể chững lại trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Theo người trồng hoa, mưa lũ khiến chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cây giống tăng cao. Dù vậy, bà con vẫn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, điều chỉnh quy trình kỹ thuật để bảo đảm hoa sinh trưởng ổn định và nở đúng vụ.

Bà con vẫn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, điều chỉnh quy trình kỹ thuật để bảo đảm hoa sinh trưởng ổn định và nở đúng vụ.

Nhiều hộ kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay.
Mặc dù giá vật tư nông nghiệp chưa có dấu hiệu giảm, tâm lý chung của người trồng hoa vẫn khá lạc quan. Nhiều hộ kỳ vọng, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, hoa đạt chất lượng tốt và giá bán tăng nhẹ, vụ hoa Tết năm nay sẽ giúp nông dân từng bước khắc phục thiệt hại do thiên tai, ổn định sản xuất và thu nhập.

Làng hoa Dương Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ nông dân về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và theo dõi sát tình hình sinh trưởng của cây trồng nhằm bảo đảm nguồn cung hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bình luận (0)