Sắc xuân rực rỡ từ làng hoa cúc Ninh Giang
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại vùng trồng hoa cúc Ninh Giang, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trên các thửa vườn ven đô, hàng nghìn chậu hoa xếp thành từng dãy ngay ngắn, sắc vàng và trắng trải rộng, báo hiệu mùa vụ cao điểm đã đến - thời điểm người trồng đặt nhiều kỳ vọng sau một năm nhiều biến động.

Hàng nghìn chậu hoa xếp thành từng dãy ngay ngắn, sắc vàng trải rộng, báo hiệu mùa vụ cao điểm đã đến.
Ninh Giang từ lâu là nguồn cung hoa cúc chậu quen thuộc của thị trường khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mỗi dịp Tết. Các giống chủ lực như cúc pha lê và cúc đại đóa được ưa chuộng nhờ hình dáng cân đối, độ bền cao và màu sắc bắt mắt.
Các giống chủ lực như cúc pha lê và cúc đại đóa được ưa chuộng nhờ hình dáng cân đối, độ bền cao và màu sắc bắt mắt.
Ngay từ đầu tháng Chạp, thương lái từ nhiều tỉnh, thành đã đưa phương tiện đến tận vườn để chọn hàng, đặt cọc với số lượng lớn. Đến nay, phần lớn sản lượng đã có đầu ra ổn định.
Thương lái từ nhiều tỉnh, thành đã đưa phương tiện đến tận vườn để chọn hàng, đặt cọc với số lượng lớn.
Giá bán tại vườn năm nay tăng so với vụ trước, dao động khoảng 250.000 - 300.000 đồng đối với chậu nhỏ, 500.000 - 600.000 đồng đối với loại trung bình, những chậu kích thước lớn đạt 1,5-1,7 triệu đồng. Sự điều chỉnh giá này phần nào bù đắp cho thiệt hại do thời tiết bất lợi, giúp người trồng duy trì thu nhập trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Đến nay, phần lớn sản lượng hoa đã có đầu ra ổn định.
Các đợt mưa lớn cuối năm 2025 gây ngập úng trên diện rộng, làm giảm đáng kể số lượng cây đạt chuẩn. Toàn phường xuống giống khoảng 50.000 chậu phục vụ thị trường Tết, nhưng tỷ lệ hư hại lên tới 30 - 40%, khiến sản lượng thực tế sụt giảm đáng kể.
Nhiều hộ dân phải đầu tư thêm công sức xử lý đất, phục hồi cây và gia cố luống trồng. Một số gia đình may mắn giữ được diện tích ở vị trí cao nên vẫn đảm bảo hoa nở đúng thời điểm, tiêu thụ thuận lợi. Việc thương lái thu mua trực tiếp tại vườn cũng giúp giảm chi phí vận chuyển và áp lực tiêu thụ trong giai đoạn cao điểm.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nghề trồng hoa còn là một phần bản sắc của cộng đồng nơi đây.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nghề trồng hoa còn là một phần bản sắc của cộng đồng nơi đây. Ninh Giang được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2016, và thương hiệu hoa cúc địa phương được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2017. Những dấu mốc này góp phần khẳng định vị thế của vùng trồng trên thị trường và tạo nền tảng để duy trì nghề lâu dài.

Ninh Giang được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2016, và thương hiệu hoa cúc địa phương được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2017.

Sắc màu rực rỡ đón Tết.
Dẫu đối mặt không ít khó khăn, việc phần lớn số hoa đã được đặt mua trước Tết cho thấy sức tiêu thụ ổn định và niềm tin của thị trường đối với sản phẩm địa phương. Trên những vườn hoa rực rỡ, người trồng không chỉ thu hoạch thành quả lao động mà còn gửi gắm hy vọng vào một mùa xuân đủ đầy.
Làng hoa cúc Ninh Giang - nơi sắc hoa mang theo nhịp sống mới lan tỏa khắp mọi miền.
Bình luận (0)