Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, dọc các tuyến phố lớn tại Thủ đô, không gian như được khoác lên lớp áo mới bởi sự xuất hiện của hàng ngàn gốc cây cảnh và hoa tươi. Từ những cành đào Nhật Tân thắm đỏ, đào rừng Tây Bắc sương khói đến những chậu lan hồ điệp kiêu sa, tất cả hòa quyện tạo nên một không khí Tết rất sớm.

Những cành đào thắm là lựa chọn hàng đầu của người dân để mang không khí Tết vào nhà.

Lan hồ điệp - dòng hoa sang trọng được nhiều văn phòng và gia đình ưa chuộng trang hoàng phòng khách.

Mầu vàng của hoa cúc đại đóa tạo nên vẻ đẹp truyền thống ấm cúng.
Ghi nhận của phóng viên tại các "thủ phủ" hoa cây cảnh, lượng người dân xuống đường tham quan và khảo sát giá đã tăng mạnh. Nhiều gia đình tranh thủ đi sớm để chọn được những gốc cây ưng ý nhất trước khi vào cao điểm mua sắm.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, tâm lý chung của khách hàng hiện nay vẫn là "ngắm nhiều hơn mua". Đa số dừng lại ở mức hỏi giá, tìm hiểu về xu hướng hoa năm nay và chờ đợi thời điểm sát Tết hơn để quyết định xuống tiền.

Người dân bắt đầu xuống phố khảo sát thị trường hoa Tết.

Những cành đào rừng với vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc luôn có sức hút riêng.



Sắc xuân theo chân những chuyến xe lan tỏa khắp các ngõ nhỏ Thủ đô.

Sự kỹ lưỡng trong việc lựa chọn cây cảnh thể hiện sự trân trọng giá trị truyền thống của người Việt.
Dù sức mua hiện tại chưa thực sự bùng nổ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các nhà vườn và sự đa dạng của các sản phẩm du lịch tâm linh như Lễ hội Chùa Hương vừa được công bố, người dân và tiểu thương đều kỳ vọng vào một mùa Tết ấm áp, chất lượng.
Bình luận (0)