Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách bay nội địa tại sân bay Nội Bài tăng khoảng 15% so với ngày thường. Đặc biệt trong hôm nay (4/1), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết được dự báo sẽ là ngày cao điểm nhất. Tuy nhiên, nhờ việc ứng dụng công nghệ cùng phân bổ lực lượng an ninh hợp lý nên tình trạng ùn ứ tại sân bay dự báo sẽ không xảy ra.
Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến khu vực đường bay nội địa tại sân bay Nội Bài luôn duy trì ở mức khoảng 65.000 lượt khách đến và đi, tăng khoảng 15% so với ngày thường. Tuy nhiên tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu hàng hóa không xảy ra tình trạng ùn tắc.
"Mọi người được sắp xếp theo trình tự rõ ràng. Ngoài ra, nhân viên cũng hỗ trợ cho hành khách, đặc biệt khi chúng ta ứng dụng công nghệ nhận diện gương mặt nên làm thủ tục rất nhanh gọn và hiệu quả. Cách thức các bạn làm rất nhịp nhàng trong tất cả các khâu và thuận lợi", chị Nguyễn Thị Minh Trang (phường An Bình, TP Cần Thơ) chia sẻ.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến khu vực đường bay nội địa tại sân bay Nội Bài luôn duy trì ở mức khoảng 65.000 lượt khách đến và đi, tăng khoảng 15% so với ngày thường. (Ảnh: NLĐ)
Trong cao điểm cuối năm, sự khác biệt rõ nét nhất tại Nội Bài là tăng cường ứng dụng công nghệ phục vụ hành khách.
Khu vực soi chiếu an ninh được trang bị máy soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự trả khay, cho phép dựng hình ảnh đa chiều và soi chiếu chính xác. Nhờ đó, năng lực thông qua tại các điểm kiểm tra an ninh được cải thiện rõ rệt, thời gian chờ đợi giảm đáng kể. Thêm vào đó trong dịp này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng chính thức tiếp nhận hơn 430 nhân viên an ninh hàng không về công tác. Điều này góp phần giúp lực lượng công an cửa khẩu vừa đảm đương nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, vừa đảm bảo an ninh hàng không theo mô hình tổ chức mới.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cho biết: "Trong dịp lễ, Tết và cao điểm di chuyển qua đường hàng không, chúng tôi đã nghiên cứu và tính toán phân bổ lực lượng, làm sao cho phù hợp nhất, đặc biệt là cải tiến quy trình về việc phục vụ hành khách sao cho thông thoáng hơn, tốt hơn nhưng vẫn chặt chẽ về mặt an ninh".
Sau 9 tháng nhận chuyển giao lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị tại cảng hàng không đảm bảo an ninh an toàn cho gần 600.000 chuyến bay tại 22 cảng hàng không. Tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện về thể chế, lực lượng và nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác, đảm bảo an ninh hàng không một cách tốt nhất.
Bình luận (0)