Apple “lấn sân” sang lĩnh vực thực tế ảo

Phi Long (Dịch)-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 19:15 GMT+7

Trải nghiệm công nghệ AR

VTV.vn - Apple đã đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực thực tế ảo bằng việc mua lại công ty Metaio.

Theo các tài liệu được công bố, việc chuyển nhượng cổ phần công ty Metaio sang Apple đã được thực hiện từ ngày 21-22/5/2015. Đại diện của Táo Khuyết cho biết: “Apple vẫn thường mua lại các công ty công nghệ nhỏ hơn và chúng tôi sẽ không tiết lộ về những kế hoạch hay dự định tiếp theo sau khi sở hữu các công ty này”.

Được biết, công ty Metaio đang phát triển công nghệ tăng cường thực tế ảo (AR - Augmented Reality) - công nghệ cho phép bổ sung một số chi tiết thực tế ảo có thể thấy rõ thông qua các thiết bị điện tử. Khác với công nghệ thực tế ảo (VR - Virtual Reality) mô phỏng cả một thế giới ảo, công nghệ AR chỉ tập trung vào một số chi tiết. Do đó, người dùng có thể trải nghiệm công nghệ này thông qua các thiết bị smartphone hay tablet mà không cần sử dụng kính thực tế ảo.

Du hành thời gian với công nghệ AR

Mặc dù Apple không tiết lộ thông tin về việc đầu tư vào công nghệ AR, tuy nhiên, theo một số chuyên gia dự đoán, công nghệ mới này có thể giúp Táo Khuyết nâng cao trải nghiệm của người dùng khi mua hàng trên Apple Store.

Trải nghiệm công nghệ AR tại Ferrrari Showroom

Trước đó, Apple đã đăng ký bằng sáng chế của một thiết bị kính thực tế ảo tương thích với iPhone. Vì vậy, việc mua lại công ty Metaio cho thấy Táo Khuyết dường như đang muốn tập trung hơn vào các sản phẩm trải nghiệm thực tế ảo - một thị trường đầy tiềm năng. Đặc biệt, đây là động thái cho thấy Apple đang chạy đua với những đối thủ “đáng gờm” của hãng trong lĩnh vực phát triển công nghệ thực tế ảo như Google, Microsoft, Samsung…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước