I-Ball - Trái bóng dành cho người khiếm thị

PV-Thứ hai, ngày 19/01/2015 21:15 GMT+7

Để giúp trẻ em khiếm thị có khả năng phát triển tinh thần và thể chất như những trẻ em khác, các nhà khoa học Australia đã phát minh ra quả bóng robot độc đáo...

Nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Queensland, Australia đã phát minh ra một quả bóng đặc biệt dành cho người khiếm thị mang tên I-Ball (Interactive Ball). Quả bóng được gắn một loa ngoài, cảm biến chuyển động cùng những thiết bị cảnh báo khác giúp các cầu thủ khiếm thị nhận biết được vị trí của bóng.

Mặc dù chưa phải là phiên bản cuối cùng, I-Ball được đánh giá là trái bóng có khả năng tương tác tốt nhất tính tới thời điểm hiện tại bởi sản phẩm có thể được lập trình theo mỗi người. Dưới góc độ người sử dụng, I-Ball được đánh giá rất cao.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Queensland đang cùng với Công ty Vision, Australia nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện trái bóng robot I-Ball.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước