Kim tiêm “hạt đậu” an toàn

Phương Thảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 09:19 GMT+7

Một bác sĩ đến từ Ấn Độ đã phát minh ra loại kim tiêm không thể tái sử dụng, rất an toàn cho người dùng.

Kim tiêm là một dụng cụ phổ biến trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều người vẫn dùng chung ống kim tiêm hoặc tái sử dụng kim tiêm cho lần sa u. Điều đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Để thay đổi thực trạng này, một bác sĩ đến từ Ấn Độ đã phát minh ra loại kim tiêm không thể tái sử dụng với giá cả lại phải chăng nên rất an toàn.

Loại kim tiêm này được đặt tên là “hạt đậu” vì thiết kế của nó cũng giống như vỏ của hạt đậu, một khi đã được mở ra thì sẽ không thể tái sử dụng. Kim tiêm “hạt đậu” được bao bọc bởi một lớp bảo vệ và cho phép người dùng bẻ kim thành 2 phần.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước