Máy bay không người lái có thể dò mìn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 15:31 GMT+7

VTV.vn - Một kỹ sư người Hà Lan gốc Afghanistan đã phát minh ra một chiếc máy bay không người lái nhằm vào mục đích rà phá bom mìn.

Chiếc máy bay này sẽ bay trên khu vực nghi vấn, tạo bản đồ 3D, xác định những vị trí nguy hiểm và đánh dấu bằng toạ độ. Trên máy bay được trang bị máy dò kim loại và một cánh tay máy. Theo người phát triển, chiếc máy bay có thể làm được những việc mà con người không thể làm được.

Chiếc máy bay này vẫn đang tiếp tục được phát triển và nếu được áp dụng trong thực tế sẽ giúp tiết kiệm chi phí cũng như sức người trong việc rà phá bom mìn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước