Máy phát điện bằng sức gió của anh tài xế xe tải

Duy Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/02/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Một anh tài xế xe tải học đến lớp 9 ở tỉnh Bến Tre vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đối với sáng kiến Máy phát điện bằng sức gió hình trái bí.

Anh Nguyễn Thanh Thành mới học đến lớp 9 là tác giả của chiếc máy phát điện bằng sức gió hình trái bí. Khi có gió, những cánh quạt sẽ kéo tua bin để tạo ra điện. Hơn bốn năm nay khi anh có ý tưởng về chiếc máy này, nhiều người cho rằng đó là chuyện không tưởng. Nhưng bằng niềm đam mê, anh đã thành công.

Mỗi máy phát điện này đủ cung cấp điện cho các vật dụng gia đình như đèn chiếu sáng, quạt, tivi, bàn là… Việc lắp đặt cũng khá đơn giản, chỉ cần một chỗ bằng phẳng rộng 1m2, làm một trụ cao 6-7m, mỗi hộ gia đình có thể lắp đặt máy phát điện bằng sức gió. Sáng kiến này mang lại cho anh thành nhiều giải thưởng như sáng tạo trẻ của Trung ương Đoàn, giải nhất do khán giả bình chọn của Đài Truyền hình Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận sản phẩm vào năm 2014. Anh cũng vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và khen thưởng.

Máy phát điện hình trái bí có giá 15 triệu đồng, việc lắp đặt dễ dàng và khi có thiết bị này, người dân không phải lo nghĩ trả tiền điện hàng tháng. Đây thực sự là thiết bị cần có cho các gia đình, nhất là những nơi khó khăn, vùng hải đảo khi chưa thể kéo điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước