NASA thiết kế robot Valkyrie hoạt động độc lập trên sao Hỏa

Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 12:12 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại NASA đang hướng tới việc phát triển một robot có khả năng hoạt động độc lập, hỗ trợ các phi hành gia chinh phục sao Hỏa.

Robot Valkyrie, hay còn có biệt danh là “Người sắt” của NASA, cao khoảng 1m8, nặng hơn 136 kg, cơ thể tích hợp 4 camera, hơn 200 cảm biến, hệ thống máy tính cài đặt sẵn bên trong giúp Valkyrie có thể xử lý được nhiều hoạt động khác nhau. Mục tiêu của NASA dành cho Valkyrie là họ có thể gửi người sắt này lên sao Hỏa xây dựng cơ sở nghiên cứu, dọn đường cho các chuyến hạ cánh của con người trong tương lai.

Bà Holly Yanco, trường đại học Massachusetts Lowell, nói: “NASA hy vọng rằng họ có thể gửi những robot như thế này lên sao Hỏa để làm nền móng trước khi những phi hành gia đặt chân đến”.

Cùng với NASA, các nhà khoa học tại đại học Massachusetts vẫn đang trong quá trình hoàn thiện con robot này.

Bà Holly Yanco cho biết thêm: “Valkyie hiện vẫn đang gặp khó khăn để đứng thẳng trên nền đất cứng. Chúng tôi đang hướng tới khả năng Valkyie có thể đi lại trên những mặt đất mềm, giống ở trên sao Hỏa như thế này”.

Tuy rằng robot Valkyrie hiện đang gặp chút trục trặc với việc giữ thăng bằng, nhưng không ai có thể phủ nhận được tiềm năng của "Người sắt" này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước