Người dùng Android dành bao nhiêu giờ một ngày để chơi game?

Theo Báo ĐT Kiến thức-Thứ năm, ngày 05/02/2015 19:39 GMT+7

Chưa tính thời gian lướt web, vào các mạng xã hội. Những người dùng điện thoại cài Android đã dành trung bình 2 giờ mỗi ngày để chơi game.

Công ty thông tin toàn cầu NPD Group đã tiến hành một nghiên cứu, trong đó có sự tham dự của hơn 5.000 người đang sử dụng điện thoại thông minh chạy Android trong độ tuổi từ 2 đến 44 tuổi. Tất nhiên, thông tin từ các trẻ em sẽ được thu thập từ cha mẹ của chúng.

Nguoi dung Android danh bao nhieu gio mot ngay de choi game?

Kết quả cho thấy hầu hết người mua ứng dụng game là những người trưởng thành ở độ tuổi 25-44. Tất nhiên, trẻ em cũng là những đối tượng thường xuyên sử dụng những ứng dụng game này. Trung bình, mỗi người sở hữu từ 3 trong 5 trò chơi được mua và mỗi ngày, họ bỏ ra hơn 2 giờ để chơi game.

Nguoi dung Android danh bao nhieu gio mot ngay de choi game?-Hinh-2

Trong nghiên cứu tương tự năm 2012, người dùng dành trung bình chỉ 80 phút mỗi ngày để chơi game, thì trong đầu năm 2015, con số này tăng lên tới hơn 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Đồng thời, số lượng trò chơi được mua cũng tăng gấp đôi so với năm 2012. Điều này chứng tỏ thị trường game trên điện thoại di động đang phát triển ở mức cực thịnh, dẫn tới lợi nhuận từ việc bán các ứng dụng game cho thiết bị di động cũng tăng mạnh, nhất là những thiết bị chạy Android. Vì thế, trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi rất nhiều trò chơi hấp dẫn và hợp túi tiền, và có thể miễn phí để tải về sử dụng. 

Tuy nhiên, việc này cũng có mặt trái. Vì chắc chắn, chúng sẽ ngốn nhiều thời gian của người chơi hơn, khiến chúng ta không còn nhiều thời gian cho những việc ý nghĩa khác.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước