Phát hiện tai nạn ôtô bằng ứng dụng smartphone

Quỳnh Anh (thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 10:37 GMT+7

Một sinh viên người Chile đã phát triển ứng dụng có khả năng phát hiện tai nạn giao thông và thông báo tới bạn bè, gia đình của người bị nạn, thậm chí là những dịch vụ cấp cứu.

Ứng dụng mang tên gọi “SoSmart” được tích hợp cảm biến bên trong. Qua ứng dụng của chiếc điện thoại thông minh, Sosmart sẽ phát hiện những chuyển động đột ngột do tai nạn, sau đó sẽ tự động gửi tin nhắn đến số liên lạc khẩn cấp được cài đặt trước, thông báo cho họ về tai nạn và vị trí chính xác nơi vụ tai nạn xảy ra.

Cha đẻ của ứng dụng này là Anibal Madrid, một sinh viên người Chile. Anh đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời này khi đang lái xe một mình vào ban đêm.

Anh Anibal Madrid, người phát triển ứng dụng “SoSmart” nói: “Nếu bạn lái xe vào ban đêm hay lái xe trên đường cao tốc, rất có thể bạn sẽ gặp tai nạn. Sau đó, có thể phải 10, 15 hay 20 phút sau mới có người biết tới vụ tai nạn. Thời gian từ khi tai nạn đến khi dịch vụ cấp cứu đến nơi có thể ảnh hưởng tới sự sống của nạn nhân”.

Madrid tin tưởng rằng ứng dụng này sẽ cứu sống hàng ngàn người bởi các dịch vụ cấp cứu có thể đáp ứng nhanh nhất.

Anh Anibal Madrid cho biết thêm: “Thực tế là có gần 1,3 triệu người tử vong do tai nạn giao thông chỉ trong 1 năm. Theo thống kê sắp công bố của Mỹ, nếu có thể giảm thời gian từ thời điểm xảy ra tai nạn cho tới khi dịch vụ cấp cứu tới nơi, 130.000 người có thể được cứu sống, đó là 1 con số không hề nhỏ”.

Ứng dụng cũng có một nút khẩn cấp cho phép người dùng có thể kích hoạt bằng tay trong trường hợp cần thiết. Ứng dụng SoSmart hiện đã có sẵn tại các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước