Quy trình chế tạo chiếc xe in 3D đầu tiên trên thế giới

Phi Long-Thứ năm, ngày 12/03/2015 15:43 GMT+7

Chiếc xe được chế tạo bằng công nghệ in 3D chỉ trong 44 giờ

(VTV.vn) - Bằng công nghệ in 3D, nhà sản xuất Local Motors chỉ mất 44 giờ để hoàn thành chế tạo một chiếc xe hơi.

Tại Triển lãm công nghệ chế tạo quốc tế (IMTS) 2014 tổ chức tại Chicago, Local Motors đã ra mắt chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Chiếc xe được đặt tên là Strati, được trang bị động cơ điện với chỗ ngồi dành cho 2 người.

Chiếc xe Strati tại triển lãm IMTS 2014

Chiếc xe Strati tại triển lãm IMTS 2014

Trong khi hầu hết xe hơi có khoảng 5.000 đến 6.000 bộ phận và chi tiết, Strati chỉ sở hữu 49 bộ phận, bao gồm phần thân xe được in bằng công nghệ 3D cùng với các bộ phận cấu thành truyền thống như động cơ, bánh xe, ghế ngồi và kính chắn gió.

Local Motors đã lên kế hoạch cho dự án thiết kế và sản xuất chiếc ô tô độc đáo này trong khoảng 18 tháng, tuy nhiên, quá trình chế tạo chiếc xe chỉ mất 44 giờ.

Phần thân xe được in bằng công nghệ 3D

Phần thân xe được in bằng công nghệ 3D

Strati có thể di chuyển với tốc độ lên tới 64 km/h, đi được quãng đường dài khoảng gần 200 km cho mỗi lần sạc đầy.

Dự kiến, Strati là 1 trong 3 chiếc xe chế tạo bằng công nghệ in 3D sẽ được Local Motors bán ra vào năm 2016 với mức giá trong khoảng từ 18.000 - 30.000 USD.

Dưới đây là quy trình chế tạo chiếc Strati:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước