RoboCup - Giải bóng đá quốc tế dành riêng cho robot

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 09:31 GMT+7

VTV.vn - Tại RoboCup, các robot đều được lập trình trước với khoảng 50.000 dòng mã để chuẩn bị cho một trận đấu.

Các robot có thể “giao tiếp” với quản lý đội bóng trong khi đang chơi bóng và giải thích những gì chúng đang thấy. Do đó, khi robot được lập trình để đá trong trận đấu tiếp theo, tất cả những thông tin thu thập tại trận đấu trước đó sẽ giúp chúng thi đấu tốt hơn.

Mỗi thể loại đặt ra những thách thức khác nhau cho các nhà chế tạo robot, từ việc tìm bóng, sút bóng đến việc giữ cho robot thăng bằng, không bị ngã.

Đến nay, đã có hơn 500 đội đến từ hơn 45 quốc gia trên thế giới tham gia RoboCup. Dù không có lượng fan lớn như World Cup nhưng RoboCup vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Với mục đích ban đầu là nhằm thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các đội dự thi mỗi năm đều cải tiến đội bóng của mình. Các nhà sáng lập giải RoboCup kỳ vọng sẽ sớm cho khán giả thế giới được chứng kiến một trận tranh tài trực tiếp giữa robot và con người vào năm 2050.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước