Robot phẫu thuật bên trong mắt đầu tiên trên thế giới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/09/2016 17:28 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên trên thế giới, một robot siêu nhỏ đã được sử dụng để phẫu thuật bên trong mắt, nhằm khôi phục thị lực cho các bệnh nhân.

Robot này mang tên Prec-eyes do một công ty công nghệ của Hà Lan phát triển. Prec-eyes là một cây kim mỏng, đi vào trong mắt của bệnh nhân và di chuyển nhờ vào động cơ, nằm ở sườn bên trái. Các bác sĩ sử dụng phím điều khiển và màn hình cảm ứng để điều khiển robot.

Prec-eyes đã được thử nghiệm thành công, trong một ca phẫu thuật khôi phục thị lực cho một bệnh nhân 70 tuổi ở Anh.

Loại robot này được cho là sẽ mở đường cho những ca phẫu thuật mắt phức tạp hơn mà bàn tay con người không thể thực hiện được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước