Thầy giáo Tây Nguyên sáng chế máy rửa bát

7 ngày CN-Thứ ba, ngày 24/02/2015 10:21 GMT+7

(VTV.vn) - Với mong muốn đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian công việc nội trợ, thầy giáo Trần Đình Huân ở Kon Tum đã sáng chế ra máy tự động rửa bát.

Với ưu điểm là không dùng điện năng mà sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời, thiết bị này đã giải phóng sức lao động của con người, tránh việc tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Với mức giá chỉ bằng một nửa so với các máy sản xuất của nước ngoài, sáng chế của thầy giáo Trần Đình Huân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy (Kon Tum) - được người tiêu dùng tiếp nhận rộng rãi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước