Thiết bị bắt muỗi sử dụng năng lượng mặt trời

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/09/2016 14:33 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Hà Lan đã phát triển một thiết bị bắt muỗi sử dụng năng lượng mặt trời.

Ở nhiều nơi trên thế giới, thuốc xịt muỗi được sử dụng để tiêu diệt muỗi mang bệnh. Tuy nhiên, các loài côn trùng có thể hình thành và phát triển sức đề kháng với các hóa chất, cộng với các yếu tố môi trường xung quanh cần phải cân nhắc. Nhằm phòng chống muỗi 1 cách tốt hơn, các nhà khoa học Hà Lan đã phát triển 1 thiết bị bắt muỗi sử dụng năng lượng mặt trời.

Những thiết bị bắt muỗi này phát ra một chất hóa học giống mùi cơ thể con người. Đầu tiên muỗi bị thu hút lại gần, sau đó chúng sẽ bị hút lên bởi một quạt máy, và bị giữ lại trong lưới, cuối cùng chúng sẽ chết vì mất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước