Thiết bị kích thích não dành cho bệnh nhân Parkinson

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/12/2015 18:06 GMT+7

VTV.vn-Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đã phát triển một loại máy tạo nhịp não (thiết bị kích thích não sâu) có thể giảm các triệu chứng bệnh Parkinson.

Thiết bị kích thích não sâu sử dụng điện cực đặt vào hai bên não của người bệnh được dựa theo nguyên lý của máy tạo nhịp tim. Máy điện cực sẽ hỗ trợ phát xung điện kích thích tế bào, giúp bệnh nhân bớt run, cứng đờ, chậm chạp, từ đó giảm liều sử dụng thuốc, ngăn chặn biến chứng loạn động.

Hiện có khoảng 2 triệu người bị bệnh Parkinson ở Trung Quốc, chiếm 50% số bệnh nhân Parkinson trên toàn thế giới. Số liệu cho thấy tỉ lệ tử vong ở người già trên 65 tuổi bị Parkinson vào khoảng 1,7%.

Cho đến nay, việc điều trị bằng thuốc mới chỉ cải thiện được các triệu chứng của bệnh như run rẩy, cứng đờ và chậm chạp trong cử động. Tuy nhiên, đối với những trường hợp phức tạp như đi kèm với trầm cảm và rối loạn giấc ngủ, tác dụng của thuốc sẽ giảm dần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước