Trí tuệ nhân tạo có thể thẩm văn, "đọc" cảm xúc con người

Theo Hoàng Anh (Nhịp sống số)-Thứ hai, ngày 29/02/2016 21:00 GMT+7

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu thuộc đại học Stanford mới đây công bố phát triển thành công phương pháp mới giúp dạy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cách thấu hiểu một con người...

Cụ thể, phương pháp này sử dụng hơn 600.000 câu chuyện trên mạng xã hội dành cho “nhà văn” Wattpad làm nội dung, sau đó dựa vào các thuật toán đặc biệt, sẽ giúp các cỗ máy có thể hiệu được cảm xúc mà con người đặt vào những dòng chữ ấy.

“Qua hàng triệu những câu chữ cho biết, các phản ứng của con người thường được đưa vào các câu chuyện do họ viết. Các nhân vật của họ cũng sẽ bật đèn trước khi vào phòng, đỏ mặt khi được khen hay sẽ tắt di động khi ở trong một cuộc họp” - theo báo cáo của nhóm nghiên cứu.

Trong các thử nghiệm ban đầu, trí tuệ nhân tạo ( AI ) này đã có thể nhận biết các đồ vật cũng như trạng thái của các nhân vật “ảo” với độ chính xác tới 91%.

Ngoài ra, nó còn có thể dự đoán trước hành động của các nhân vật này với độ chính xác lên tới 71%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước