Trung Quốc trình làng ATM “nhận mặt” người dùng

Phi Long (Dịch)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 19:18 GMT+7

Trung Quốc phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên ATM

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã cho ra đời chiếc ATM đầu tiên tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác nhận thông tin người dùng thẻ.

Theo báo cáo mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa đã phối hợp với công ty Công nghệ Tzekwan có trụ sở tại Hàng Châu để phát triển mẫu ATM đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Ngoài ra, khác với các ATM hiện tại, cỗ máy này hoàn toàn được chế tạo và lắp ráp với các linh kiện do Trung Quốc sản xuất. Chiếc ATM đặc biệt này được công bố cùng thời điểm chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch “Made in China” để thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm nội địa.

Theo ông Gu Zikun - CEO của Tzekwan, công nghệ nhận dạng khuôn mặt giúp giảm tỷ lệ phạm tội liên quan đến việc sử dụng ATM.

Mặc dù các ATM tích hợp công nghệ sinh trắc học đã từng được sử dụng tại một số quốc gia như Chile hay Colombia, tuy nhiên, những cỗ máy rút tiền tự động này mới chỉ sử dụng tính năng nhận dạng vân tay.

Trước đó, vào tháng 12/2014, một tổ chức tại Bltimore đã cho sử dụng thử những chiếc máy rút tiền tự động tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt nhằm ngăn chặn các vụ trộm tiền từ ATM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước