Vật liệu siêu chống thấm chế tạo bằng công nghệ laser

Phi Long-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 19:32 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Rochester đã sử dụng laser để tạo ra vật liệu chống thấm đặc biệt.

Bằng cách sử dụng công nghệ laser, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Rochester đã chế tạo thành công loại vật liệu đặc biệt có khả năng chống thấm nước và bụi bẩn tuyệt đối. Vật liệu này cũng có thể chống đóng băng, gỉ sét, truyền nhiệt tốt hơn nhiều so với kim loại.

Thực chất, vật liệu mới bao gồm kim loại được bao phủ bởi lớp cấu trúc siêu chống nước, có khả năng phản hồi hoàn toàn các phân tử nước khi va chạm, khiến các giọt chất lỏng bật nảy trên bề mặt vật liệu. Thậm chí các giọt chất lỏng có thể lưu lại nguyên hình dáng trên bề mặt vật liệu mà không bị vỡ thành từng hạt nhỏ.

Vật liệu có khả năng phản hồi các giọt chất lỏng khi va chạm

Vật liệu có khả năng phản hồi các giọt chất lỏng khi va chạm

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng tia laser cường độ cao để phủ kín bề mặt kim loại với cấu trúc siêu nhỏ, cỡ nanomet. Do đó, bề mặt kim loại sẽ không bị trầy xước như lớp phủ Teflon phổ biến hiện nay.

Các giọt chất lỏng có thể lưu lại nguyên hình dáng trên bề mặt vật liệu mà không bị vỡ thành từng hạt nhỏ

Các giọt chất lỏng có thể lưu lại nguyên hình dáng trên bề mặt vật liệu mà không bị vỡ thành từng hạt nhỏ

Với công nghệ mới này, các nhà khoa học có thể nghiên cứu để chế tạo lớp vỏ chống đóng băng trên thân máy bay, tàu vũ trụ, tàu phá băng… Ngoài ra, vật liệu mới có thể sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo đồ gia dụng chống gỉ sét hay đồ nội thất chống bám dính bụi bẩn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước