Xây 10 ngôi nhà trong 1 ngày bằng công nghệ in 3D

Phi Long-Thứ tư, ngày 21/01/2015 19:01 GMT+7

Một công ty Trung Quốc đã xây dựng 10 ngôi nhà chỉ trong 1 ngày bằng công nghệ in 3D - một phương pháp rẻ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn so với cách xây dựng truyền thống.

Tháng 3/2014, công ty WinSun tại Trung Quốc đã tuyên bố thành công trong việc xây dựng 10 ngôi nhà chỉ trong 24 giờ đồng hồ tại Thượng Hải bằng cách ứng dụng công nghệ in 3D.

Để làm được điều này, công ty đã sử dụng 4 máy in 3D khổng lồ, mỗi máy có chiều rộng 10m và chiều cao 6,6m. Những cỗ máy khổng lồ sẽ trộn xi măng và các chất thải xây dựng như thủy tinh, phế liệu để in thành những bức tường của ngôi nhà theo từng lớp. Công ty đã sử dụng xi măng khô nhanh để tăng tốc quá trình xây dựng.

Các phần của ngôi nhà được chế tạo bằng công nghệ in 3D

Các phần của ngôi nhà được chế tạo bằng công nghệ in 3D

Không chỉ tiết kiệm thời gian xây dựng hơn nhiều so với cách xây nhà truyền thống, phương pháp mới này cũng giúp giảm sự rủi ro trong quá trình thi công. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp xây dựng tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Được biết, xây dựng một tòa nhà rộng 2.100m2 bằng công nghệ in 3D sẽ tốn khoảng 5.000 USD.

Các phần của bức tường được ghép lại với nhau sau khi in 3D

Các phần của bức tường được ghép lại với nhau sau khi in 3D

Đây không phải là lần đầu tiên công nghệ in 3D được ứng dụng trong xây dựng các công trình lớn. Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học miền Nam California đã phát triển thành công một máy in 3D có khả năng tạo ra một tòa nhà rộng 2.500m2 chỉ trong 1 ngày. Các kiến trúc sư tại DUS cũng đã xây dựng thành công mô hình in 3D của tòa nhà Canal House tại Amsterdam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước