Thận trọng quan sát xung quanh, đến khi thấy thực sự an toàn mới di chuyển đó là cách đi đường để giữ được an toàn cho mình cũng như không tạo ra bất ngờ cho các phương tiện khác. Một tình huống mà nếu không nhờ may mắn, có lẽ cái giá phải trả là cả tính mạng, từ việc chủ quan khi sang đường.
Chen vào giữa khoảng trống của 2 chiếc xe đang dừng để sang đường, hai người đi xe máy đã không lường hết được nguy hiểm khi mà không chỉ họ không thể quan sát thấy được phía trước có gì, mà các xe đang đi tới cũng không thể thấy được 2 người đi xe máy.
Hai người đi xe máy đã tiến lên mà không cần quan sát, tiến lên chỉ với phán đoán có thể không có xe đang đến, tiến sang đường bằng sự liều lĩnh. Hậu quả là va chạm đã xảy ra, và may mắn là chiếc xe lao tới đã kịp dừng lại.
Sang đường rất ẩu cộng với tâm lý "đoán mò" khi tham gia giao thông quá nguy hiểm. Không phải lúc nào may mắn cũng đến như trong tình huống trên.
Bình luận (0)