Không cần hợp đồng lao động, không tốn bất cứ một chi phí nào, nhiều người lao động Việt Nam nghe theo các đối tượng trên mạng xã hội đã sang Sri Lanka để tìm một công việc có thu nhập cao. Thế nhưng thực chất nhiều người đã bị đưa vào các ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Những hội nhóm tìm kiếm việc làm, nhiều tài khoản ẩn danh, nhiều số điện thoại không chính chủ và chỉ cần một bài đăng cần việc làm, nhiều tài khoản nhanh chóng liên hệ, kết nối.
Một người từng làm nghề cơ khí tại Hà Tĩnh được giới thiệu sang Sri Lanka làm việc cho một công ty trò chơi điện tử với mức lương 2.000 USD/tháng. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi, anh mới nhận ra mình đã bị đưa vào một tổ chức chuyên thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo lời khai, nhiều lao động Việt Nam được đưa sang Sri Lanka bằng hộ chiếu du lịch. Vé máy bay do các đối tượng đặt sẵn, sau khi nhập cảnh, họ được người của nhóm tội phạm đón và tiếp tục đưa đến những địa điểm khác. Sau một thời gian, nhiều lao động đã trở thành đối tượng trong nhiều đường dây tội phạm gọi điện về nước lừa người Việt.
Một cô gái quê Lạng Sơn được tuyển làm phiên dịch viên do biết tiếng Trung. Cũng từ những tài khoản trên mạng xã hội cô đã được một người dụ dỗ sang làm phiên dịch viên cho nhóm đối tượng quản lý đường dây lừa đảo người Trung Quốc.
Theo các lao động, nhóm đối tượng cầm đầu thường xuyên yêu cầu họ di chuyển các vị trí hoạt động giữa các khách sạn, căn hộ và văn phòng khác nhau mỗi ba tháng để tránh bị phát hiện. Các lao động bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí có người cho biết cửa nơi làm việc luôn bị khóa và bên ngoài có người bảo vệ. Nhiều lao động không thể phản kháng trước yêu cầu gọi điện về nước lừa đảo.
Theo lực lượng công an, các tổ chức tội phạm có tổ chức còn đang có xu hướng thường tìm kiếm những người tốt nghiệp đại học, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và có kiến thức về tiền điện tử. Đây là những kỹ năng có thể được các mạng lưới tội phạm tận dụng để thực hiện lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp trên không gian mạng.
Lực lượng công an cảnh báo người tìm việc ở nước ngoài cần thận trọng trước những lời mời có mức lương cao bất thường, không yêu cầu trình độ tương xứng, tuyển dụng qua tài khoản mạng xã hội không chính thức hoặc yêu cầu giữ hộ chiếu. Người lao động cũng cần kiểm tra kỹ tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, giấy phép lao động và tính hợp pháp của công việc trước khi nhập cảnh.
Đến nay, Việt Nam không có thỏa thuận hay bản ghi nhớ chính thức nào về hợp tác lao động hoặc phái cử lao động với Sri Lanka. Người lao động cũng không nên tin theo các trung tâm môi giới tự phát hứa hẹn đưa đi làm việc tại Sri Lanka để phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.
Bình luận (0)