Những hình ảnh về cảnh đẹp kỳ vĩ của vùng cao cùng các câu chuyện sinh hoạt đời sống hằng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng núi phía bắc hiện đã trở nên vô cùng quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại tỉnh Tuyên Quang, mô hình Làng sáng tạo số xã Lâm Bình đang được tập trung phát triển mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời biến công nghệ số thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Việc xây dựng các kênh mạng xã hội, video về cuộc sống thường nhật nơi vùng cao và cùng trải nghiệm, hướng dẫn du khách quay video đã chứng minh công nghệ số đang mở ra những cơ hội sinh kế mới, giúp gia đình chị Lý Thị Ca, trú tại thôn Khau Cau, xã Lâm Bình cùng nhiều hộ dân trong xã từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Theo chia sẻ của chị Lý Thị Ca, kể từ khi bà con bắt tay xây dựng kênh cho đến nay, cuộc sống của người dân đã được cải thiện lên rất nhiều, không còn gặp cảnh khó khăn như trước và đời sống văn hóa tinh thần cũng đang chuyển biến rất tốt.
Dưới góc nhìn của du khách, anh Cao Như Công, một khách du lịch đến từ Hà Nội nhận định, mỗi du khách khi đến đây không chỉ mang về những hình ảnh đẹp cho riêng mình mà còn có thể chủ động lan tỏa hình ảnh con người, bản sắc văn hóa đặc sắc của Tuyên Quang lên không gian số.
Đến nay, nhịp sống số không chỉ hiện diện trong mỗi nếp nhà của đồng bào mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới các phiên chợ số vùng cao, các hợp tác xã và hoạt động du lịch cộng đồng, mở ra thêm nhiều cơ hội cùng sinh kế mới cho bà con.

Chị Nguyễn Phúc Thảo, đại diện Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Lâm Bình bày tỏ sự phấn khởi khi thanh niên địa phương giờ đây đã có thêm cơ hội việc làm ngay tại quê hương, đồng thời người dân được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình cách sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội để bán hàng, tiếp cận thị trường.
Với quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, xã Lâm Bình đã chủ động triển khai Đề án "Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch". Những con số ấn tượng bước đầu đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn này khi riêng trong năm 2025, doanh thu từ các hộ sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số tại địa phương đã đạt hơn 40 tỷ đồng, đóng góp trên 25% tổng thu ngân sách của toàn xã.
Ông Trương Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Bình cho biết, hiện đã có ít nhất 90% các hộ gia đình tham gia đề án được đào tạo bài bản các kỹ năng số, cùng với đó thu nhập của các hộ này đã tăng lên ít nhất là 30%, đồng thời 100% các điểm du lịch trên địa bàn xã đều đã được số hóa hoàn toàn để quảng bá rộng rãi tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chương trình tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng số, năng lực số cho bà con; từ đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số gắn liền với phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.
Hoạt động sáng tạo nội dung số đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng tại nhiều xã vùng cao, vùng còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Người dân nơi đây giờ đây không chỉ đơn thuần làm du lịch hay phát triển sinh kế truyền thống, mà họ đã thực sự trở thành những "nhà sáng tạo nội dung" đích thực, chủ động tự kể câu chuyện sinh động về văn hóa, con người và cuộc sống bản địa của mình bằng chính ngôn ngữ của thời đại số.
Bình luận (0)