Vòng Chung kết Sao Mai 2026 chính thức bước vào cuộc đua loại trực tiếp với Liveshow 1 mang chủ đề “Khởi động”. 16 thí sinh mang đến 16 lựa chọn âm nhạc với những màu sắc khác nhau, tạo nên một đêm thi nhiều cung bậc.
Lần đầu đứng trên sân khấu Chung kết với hình thức hát live cùng ban nhạc, các thí sinh phải thể hiện khả năng thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu và khả năng định hình cá tính riêng.
Ban Giám khảo xuyên suốt Vòng Chung kết gồm NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Giám khảo khách mời tại Liveshow 1 gồm NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương và Thiếu tướng, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Qua phần nhận xét của Ban Giám khảo, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra với các thí sinh: hiểu rõ giọng hát của mình, biết phát huy thế mạnh và lựa chọn ca khúc phù hợp để khắc phục những hạn chế.
Áp lực mở màn không ngăn được những nghệ sĩ trẻ tỏa sáng
Liveshow mở đầu với Nguyễn Mộc An (SBD 008) và Lời ru của Quang Vinh, tiếp đó là Bùi Thị Thúy Nga (SBD 006) với Tò vò của Lưu Hà An, Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) với Áo mùa đông - Hướng về Hà Nội của hai nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Hoàng Dương và Phạm Thùy Linh (SBD 009) với Con sâu khóc hoài - Bài ca trên núi.

Nguyễn Mộc An (SBD 008)
Là những người mở màn đêm thi trực tiếp, nhóm thí sinh này chịu áp lực không nhỏ. NSND Tấn Minh cho rằng các tiết mục đã được hoàn thành tương đối tốt, song ngay từ nhóm đầu tiên, Ban Giám khảo đã đặt ra vấn đề quan trọng của cuộc thi: lựa chọn ca khúc và tông giọng thế nào để phát huy tốt nhất khả năng của mỗi người.
Với Nguyễn Mộc An, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận thấy phần mở đầu chậm, tự do của Lời ru khiến thí sinh gặp khó khăn. Theo anh, ở những vòng tiếp theo, Mộc An nên tìm đến “điểm ngọt” của giọng hát, nơi thí sinh có thể kiểm soát tốt nhất.

Bùi Thị Thúy Nga (SBD 006) với Tò vò của nhạc sĩ Lưu Hà An
Nguyễn Xuân Dũng sở hữu âm cao đẹp nhưng thế mạnh này chưa được khai thác xuyên suốt ca khúc. Việc lựa chọn tông phù hợp hơn có thể giúp thí sinh giảm áp lực ở quãng trầm và làm nổi bật vùng giọng thuận lợi.

Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) với Áo mùa đông - Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Hoàng Dương
Phạm Thùy Linh được đánh giá có nền tảng kỹ thuật tốt, song ca khúc chưa tạo đủ khoảng trống để cô bộc lộ cảm xúc, đặc biệt ở phần kết. Trong khi đó, Bùi Thị Thúy Nga gây chú ý với kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, xử lý tốt ở nhiều quãng giọng và có lựa chọn tông phù hợp.

Phạm Thùy Linh (SBD 009) với Con sâu khóc hoài - Bài ca trên núi.
Qua nhóm thi đầu tiên, Sao Mai 2026 cho thấy một giọng hát có kỹ thuật mới là điều kiện cần. Khả năng nhận diện thế mạnh, hạn chế và lựa chọn bài hát phù hợp mới giúp thí sinh phát huy hiệu quả trong từng đêm thi.t
Khi sân khấu không còn là nơi để "thi"
Cụm thi thứ hai mang đến những lựa chọn đa dạng với Mai Thu Hương (SBD 002) và Mời trầu, Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) với Phật quang phổ chiếu, Nguyễn Thị Thùy Dương (SBD 011) với Cung đàn Thúy Kiều và Kim Jea Bin (SBD 010) với Sẽ về với nhau.
Mai Thu Hương là một trong những tiết mục được đánh giá cao ở nhóm này. NSƯT Quang Hào ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu, cách xử lý và bản lĩnh của thí sinh trước một bản phối có độ thử thách. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cũng ghi nhận sự tròn trịa của tiết mục từ kỹ thuật đến biểu cảm.

Mai Thu Hương (SBD 002) với Mời trầu
Nguyễn Đỗ Khánh An tạo dấu ấn với Phật quang phổ chiếu. Bên cạnh giọng hát, thí sinh được NSƯT Quang Hào đánh giá cao về khả năng biểu cảm và sức hút sân khấu, cho thấy hình ảnh của một nghệ sĩ biểu diễn thay vì chỉ dừng ở tâm thế của người dự thi.

Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) với Phật quang phổ chiếu
Nguyễn Thị Thùy Dương cho thấy sự bản lĩnh và tinh thần dám thử nghiệm. Tuy nhiên, cách xử lý mạo hiểm cũng tạo ra những rủi ro. Ca sĩ Tân Nhàn cho rằng đây là bài học quan trọng: sáng tạo cần đi cùng khả năng kiểm soát cao độ, âm thanh và sân khấu.

Nguyễn Thị Thùy Dương (SBD 011) với Cung đàn Thúy Kiều
Với Kim Jea Bin, năng lượng trẻ trung và màu sắc hiện đại là những yếu tố tạo khác biệt. NSND Tấn Minh nhận thấy ở thí sinh “hơi thở thời đại”, cùng nguồn năng lượng có khả năng kết nối với khán giả trẻ.

Kim Jea Bin (SBD 010) với Sẽ về với nhau
Nhóm thi thứ hai cho thấy sân khấu Sao Mai đòi hỏi sự cân bằng giữa kỹ thuật và khả năng trình diễn. Khi giọng hát, biểu cảm, hình thể và năng lượng được kết nối hài hòa, thí sinh có cơ hội tạo dấu ấn rõ hơn.
Những lựa chọn đúng giúp giọng hát tỏa sáng
Cụm thi thứ ba gồm Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) với Cuốn mãi trôi xa tan đi, Phạm Hải Anh (SBD 017) với Yêu cho đáng, Hoàng Thị Thu Hà (SBD 001) với Chàng vinh quy và H'Vi Ktla (SBD 003) với Chốn sa mạc.
Ở nhóm này, hiệu quả của việc lựa chọn ca khúc tiếp tục được thể hiện rõ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao H'Vi Ktla bởi sự phù hợp giữa ca khúc và chất giọng, đồng thời ghi nhận khả năng cảm nhận tác phẩm và cá tính biểu diễn của thí sinh.

H'Vi Ktla (SBD 003) với Chốn sa mạc
Hoàng Thị Thu Hà cũng được đánh giá cao với Chàng vinh quy. Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc phù hợp với giọng hát, trong khi bản phối và cách cảm nhận tác phẩm được kết hợp hài hòa. NSND Tấn Minh dành thiện cảm cho Thu Hà, ghi nhận hình thức, kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn của thí sinh.

Hoàng Thị Thu Hà (SBD 001) với Chàng vinh quy
Tuy nhiên, với những ca khúc mang màu sắc dân gian, NSND Tấn Minh lưu ý rằng một giọng hát đẹp chưa đủ. Người thể hiện cần nắm được tinh thần tác phẩm để cách hát và trình diễn phù hợp với ý đồ của nhạc sĩ.

Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) với Cuốn mãi trôi xa tan đi

Phạm Hải Anh (SBD 017) với Yêu cho đáng
Ở nhóm theo đuổi nhạc nhẹ, NSND Tấn Minh nhận thấy nhiều màu sắc khác nhau. Theo ông, nếu tiếp tục đi sâu vào cuộc thi, các thí sinh cần thể hiện rõ hơn khả năng âm nhạc, đồng thời biết làm mới cách trình diễn mà vẫn giữ được cá tính.
Với một cuộc thi kéo dài qua nhiều Liveshow, mỗi lựa chọn ca khúc vì thế cần được tính toán cho cả hiệu quả của tiết mục lẫn quá trình xây dựng dấu ấn cá nhân.
Dấu ấn riêng dần hiện rõ
Khép lại đêm thi là Đỗ Hải Đăng (SBD 020) với Xin đừng lặng im, Hoàng Văn Hiệp (SBD 007) với Bài ca đảo Bạch Long Vĩ, Lê Quốc Phú (SBD 012) với Truyền thuyết Hồ Gươm và Đoàn Thị Linh (SBD 005) với Sen hồng hư không - Tứ phủ.
Các tiết mục trong nhóm này được đánh giá giàu cảm xúc. NSƯT Quang Hào ghi nhận Hải Đăng, Văn Hiệp và Quốc Phú đều thể hiện tình cảm với tác phẩm. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao “lửa” trong giọng hát của Đoàn Thị Linh, đồng thời cho rằng nếu tiết chế cảm xúc và xử lý sắc thái tinh tế hơn, phần trình diễn sẽ thuyết phục hơn.

Đỗ Hải Đăng (SBD 020) với Xin đừng lặng im
Lê Quốc Phú được ghi nhận về giọng hát và khả năng trình diễn. Hoàng Văn Hiệp sở hữu màu giọng đẹp nhưng cần tiếp tục hoàn thiện cách phát âm, nhả chữ. Đỗ Hải Đăng được đánh giá là giọng hát triển vọng, song cần điều chỉnh cách lấy hơi, ngắt câu để tránh làm gián đoạn mạch cảm xúc của ca khúc.

Hoàng Văn Hiệp (SBD 007) với Bài ca đảo Bạch Long Vĩ
Nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đặt ra vấn đề lớn sau 16 tiết mục: các thí sinh đều có nền tảng kỹ thuật và những thế mạnh riêng, nhưng không phải ai cũng đã tìm được màu sắc đủ rõ để khán giả nhận diện.

Lê Quốc Phú (SBD 012) với Truyền thuyết Hồ Gươm

Đoàn Thị Linh (SBD 005) với Sen hồng hư không - Tứ phủ.
Đây cũng là bài toán của Sao Mai 2026. Khi kỹ thuật thanh nhạc trở thành nền tảng chung, một thí sinh muốn đi xa cần tạo được dấu ấn qua màu giọng, cách xử lý ca khúc, khả năng kể chuyện và năng lượng trên sân khấu.
Sau khi 16 thí sinh hoàn thành phần trình diễn, MC Danh Tùng công bố hai thí sinh phải dừng bước tại Liveshow 1. Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương chia tay Sao Mai 2026 sau đêm “Khởi động”.
Kết quả cho thấy sự cạnh tranh của cuộc thi khi khoảng cách giữa một tiết mục tốt và một phần trình diễn đủ sức thuyết phục để đi tiếp có thể rất mong manh. Với 14 thí sinh còn lại, những Liveshow tiếp theo sẽ đòi hỏi khả năng kiểm soát kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu và quan trọng nhất là xác định rõ màu sắc của chính mình.
“Khởi động” đã khép lại. Cuộc đua Sao Mai 2026 vì thế cũng bước sang một chặng mới, nơi mỗi thí sinh phải chứng minh họ có thể tiến xa bằng dấu ấn riêng.
Liveshow 2 Sao Mai 2026 sẽ diễn ra vào 21h Chủ nhật, ngày 11/10 trên kênh VTV3.
Bình luận (0)