5 lầm tưởng mà hầu hết các cô gái ở tuổi 20 từng mắc phải

Thu Trân-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 06:09 GMT+7

Nhiều cô gái đã công nhận mình đã từng lầm tưởng những điều sau trong những năm tuổi 20 rực rỡ.

Nghĩ rằng mọi thứ chấm dứt khi một mối tình tan vỡ

Hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà hạnh phúc phải là những đến từ bên trong chúng ta. Giá trị của bạn không phải được quyết định bằng việc bạn trai của bạn là ai và niềm vui của bạn cũng không nên phụ thuộc vào một ai khác ngoài chính bạn.

Con gái ở độ tuổi hai mươi thường đau khổ tưởng như chết đi sống lại khi một mối tình tan vỡ mà không biết rằng mỗi mối quan hệ đổ vỡ lại dạy mình một bài học quý giá về tình yêu về cuộc sống. Hãy luôn tin rằng những điều tốt đẹp hơn còn chưa tới nhé các cô gái.

5 lầm tưởng mà hầu hết các cô gái ở tuổi 20 từng mắc phải - Ảnh 1.

Nghĩ rằng tuổi trẻ phải hết mình bằng những cuộc chơi thâu đêm

Ở tuổi 20, chúng ta có cảm giác rằng chỉ bỏ lỡ một cuộc vui thôi là sẽ bõ lỡ cả thế giới, vì thế chúng ta lên đồ vào mỗi cuối tuần để đi chơi. Nhưng kì thực dành quá nhiều thời gian cho  tiệc tùng tức là chúng ta đang đang thiếu đi thời gian dành cho những mối quan hệ sâu sắc hơn

5 lầm tưởng mà hầu hết các cô gái ở tuổi 20 từng mắc phải - Ảnh 2.

Thực sự là bạn sẽ chẳng bỏ lỡ quá nhiều thứ nếu dành mọt cuối tuần ở nhà xem phim hay cùng nấu ăn cho gia đình đâu.

Nghĩ rằng phải ăn mặc thật khác biệt mới là cá tính

Có thể khi nhìn lại những bộ trang phục mình đã mặc trong những bức ảnh cũ năm 20 tuổi, bạn sẽ phải lấy tay che mắt vì ngại ngùng. Bạn tự vấn rằng không hiểu sao ngày xưa mình có thể mặc những bộ cánh sặc sỡ, rách rưới và để những mái tóc nhuộm màu rực rỡ như thế. Tuổi trẻ mà! Khi trưởng thành và bắt đầu đi làm con gái thường đầu tư cho mình những bộ cánh trang trọng và lịch sự hơn.

Nghĩ rằng nói lời từ chối thì thật bất lịch sự

Có một thời, chúng ta thường cảm thấy ngại ngùng khi nói "không". Chính vì ngại ngùng, chúng ta có xu hướng nhận vào quá nhiều thứ một lúc dẫn đến việc bản thân bị quá tải.

5 lầm tưởng mà hầu hết các cô gái ở tuổi 20 từng mắc phải - Ảnh 3.

Sau này, chúng ta sẽ hiểu tầm quan trọng của lời từ chối, từ chối không có nghĩa là bất lịch sự, mà từ chối là dành thời gian để làm những việc thực sự phù hợp với mình.

Nghĩ rằng một mình mình có thể làm được mọi thứ

Ở tuổi 20 chúng ta nghĩ mình là siêu nhân, chúng ta có thể làm được mọi thứ và không có gì ngăn cản được chúng ta trên đường đời, vì thế chúng ta từ chối sự giúp đỡ của người khác. Mãi đến sau này, chúng ta mới biết "ngựa hay phải chạy đường dài", và chúng ta không thể làm tốt tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình.

5 lầm tưởng mà hầu hết các cô gái ở tuổi 20 từng mắc phải - Ảnh 4.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước