Đức Phúc không nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Thanh Thủy-Thứ ba, ngày 13/10/2015 20:38 GMT+7

VTV.vn - Đức Phúc - Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3 cho biết sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ dù nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình sẽ cản trở con đường âm nhạc của anh.

Đức Phúc đến với chương trình Giọng hát Việt 2015 khi đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Xây dựng. Tuy vẻ ngoài không được bắt mắt và khả năng giao tiếp hạn chế nhưng anh đã có hành trình khẳng định mình để giành chiến thắng thuyết phục trở thành Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3. Từ một cậu bé nhút nhát, tự ti, Đức Phúc đã vượt lên chính mình, chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực. Chia sẻ trong chương trình Cuộc sống thường ngày, Đức Phúc cho biết bản thân tự tin với những gì đang có và sẽ không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nhìn ngoài đời có vẻ Đức Phúc đã tự tin hơn nhiều, nhưng thực sự bên trong suy nghĩ bạn có tự tin không?

Tôi cảm thấy mình tự tin hơn nhiều sau cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Được sự hướng dẫn của cô Tâm (ca sĩ Mỹ Tâm - PV) và cọ xát với các bạn thí sinh, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên khả năng giao tiếp của tôi vẫn còn nhiều hạn chế.

- Trước đây, Đức Phúc đã từng đi thi Vietnam's Got Talent, X-Factor nhưng chưa thành công. Vậy lý do gì đã đưa bạn đến với Giọng hát Việt?

Đúng vậy! Tôi đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên Vietnam's Got Talent X-Factor. Ngay từ đầu tôi cũng không có ý định tham gia Giọng hát Việt vì những thất bại từ các cuộc thi trước. Tuy nhiên vào một buổi chiều, do được nghỉ học, tôi đã quyết định đi sơ tuyển vòng loại mà không thông báo trước cho bố mẹ. Nhưng rất may, tôi đã thành công và được gia đình rất ủng hộ đi theo con đường ca hát.

- Ngay sau vòng thi giấu mặt, mọi người đã gọi Đức Phúc bằng nickname "cậu bé đung đưa", ''cậu bé nhút nhát". Bạn nghĩ gì khi mọi người gọi mình như vậy?

Đúng là ngay từ vòng giấu mặt khi đứng trên sân khấu lớn với nhiều khán giả và trước 4 HLV là những ca sĩ kỳ cựu, tôi đã rất run. Nhưng bắt đầu đến những vòng liveshow thì tôi mới bắt đầu quen sân khấu cũng như được học bài bản hơn nên tôi đã tự tin lên nhiều.

- Tham gia một sân chơi lớn như Giọng hát Việt, chắc chắn Đức Phúc đã phải đối diện với nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Có những lời khen hay tiếng chê nào tác động tới bạn nhiều nhất?

Tôi không thể nhớ hết bởi có quá nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Tuy nhiên tôi nhớ có rất nhiều lời chê tập trung vào ngoại hình và nghi ngờ khả năng thành công của tôi. Đối với những ý kiến chia sẻ, góp ý mang tính xây dựng, tôi nghĩ mình cần thiết phải lắng nghe để hoàn thiện bản thân hơn.

- Ngay sau khi đăng quang, một huấn luyện viên cuộc thi đã lên tiếng nghi ngờ khả năng thành công của Đức Phúc trong tương lai, vì ngoại hình hạn chế của bạn. Bạn suy nghĩ gì về bình luận này?

Đây là một ý kiến tôi cần tiếp thu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì. Tôi sẽ tập trung vào giọng hát để chinh phục khán giả và sẽ cố gắng để đẹp hơn nhưng không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn mọi người nhìn thấy được thực lực và sự cố gắng của mình hơn là vẻ bề ngoài.

- Đức Phúc định hình con đường phía trước của mình như thế nào?

Tôi sẽ tập trung vào những ca khúc nhẹ nhàng, dễ đi sâu vào lòng người. Tôi cũng đã có những dự án đang trong quá trình thực hiện. Hy vọng trong thời gian tới, sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ được khán giả yêu mến đón nhận.

 

Đức Phúc chia sẻ trong chương trình "Cuộc sống thường ngày"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước