"Ms. Marvel" Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu

Quỳnh Nga (Nguồn: Variety, Instagram)-Thứ tư, ngày 10/06/2020 11:07 GMT+7

VTV.vn - #ShareTheMicNow (#ChiaSẻTiếngNói) - chiến dịch người nổi tiếng chia sẻ quyền truy cập tài khoản cho phụ nữ da màu, giúp họ nói lên tiếng nói chống phân biệt chủng tộc.

Vào ngày 10/6 (giờ địa phương tại Mỹ), quyền truy cập tài khoản của nhiều người nổi tiếng da trắng sẽ được trao cho những phụ nữ da màu, nhằm lan tỏa hơn tiếng nói của họ về nạn phân biệt chủng tộc.

Ms. Marvel Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu - Ảnh 1.

Nhiều người nổi tiếng da trắng trao tài khoản Instagram cho phụ nữ da màu

Những người tham gia "bắt cặp" với phụ nữ da màu gồm các diễn viên, nghệ sĩ như "Ms. Marvel" Brie Larson, chị cả nhà Kardashian - Kourtney Kardashian, diễn viên Gwyneth Paltrow (từng đóng vai vợ của Iron Man - Pepper Potts), diễn viên Julia Roberts (từng đóng phim "Người đàn bà đẹp - Pretty Woman", "Notting Hill",...), hay các nhà văn, nhà hoạt động, nhà thiết kế thời trang có tầm ảnh hưởng...

Ms. Marvel Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu - Ảnh 2.

Diễn viên Julia Roberts (Nguồn hình: Reuters)

Ms. Marvel Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu - Ảnh 3.

Diễn viên Brie Larson từng thủ vai Ms. Marvel (Nguồn hình: Disney)

Ms. Marvel Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu - Ảnh 4.

Chị của Kim Kardashian (Kim "siêu vòng ba") - Kourtney Kardashian (trái)(Nguồn hình: DAVID CROTTY, PATRICK MCMULLAN / GETTY IMAGES)

Những người phụ nữ da màu sẽ chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm của bản thân ngay trên tài khoản Instagram của những người nổi tiếng.

Ms. Marvel Brie Larson, Julia Roberts trao quyền truy cập Instagram cho phụ nữ da màu - Ảnh 5.

Ngày thứ 4, 10/6 giờ Mỹ, Phụ nữ da màu sẽ cất tiếng nói trên tài khoản Instagram của phụ nữ da trắng trên diện rộng.

#ShareTheMicNow - #ChiaSẻTiếngNói chia sẻ về mục đích của chiến dịch: "Khi thế giới lắng nghe phụ nữ, họ lắng nghe những người da trắng mà thôi. Đã rất lâu rồi, tiếng nói của phụ nữ da màu bị thờ ơ, dù họ vẫn lên tiếng để thay đổi vấn nạn phân biệt chủng tộc từ hàng nhiều thế kỷ rồi. Đã đến lúc chúng ta cần lắng nghe họ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước