Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim”

T.D-Thứ ba, ngày 16/05/2017 10:55 GMT+7

Lần đầu lấn sân điện ảnh, có lẽ chính Phạm Hồng Phước cũng không thể ngờ rằng, vai diễn trong “Đảo của dân ngụ cư” của anh lại ấn tượng đến vậy.

- Cảm xúc của Phạm Hồng Phước khi được xướng tên ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP quốc tế Asean 2017?

Ban đầu, Phước nghĩ giải thưởng "Best Actor" sẽ thuộc về một diễn viên người Malaysia vì đòi hỏi của vai diễn ấy khá "nặng" nhưng chàng trai này lại làm rất tốt.

Khi đang trò chuyện cùng một diễn viên người Philippines, Phước bất ngờ nghe thấy tên mình được xướng lên. Thú thật, Phước chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi tên ở hạng mục quan trọng này. Lúc ấy, Phước bị sựng lại mất khoảng 4-5 giây. Sau đó, bên ekip chương trình nhắc lại tên và đưa mình lên sân khấu nhận giải.

Trong buổi giao lưu với báo chí quốc tế, đặc biệt là truyền thông Malaysia, mình cảm thấy vô cùng tự hào bởi cuối cùng, mình cũng đã có thể trở thành một diễn viên và sự nỗ lực ấy được công nhận bằng hạng mục quan trọng trong giải thưởng uy tín quốc tế. Không chỉ là sự tự hào khi đem về chiến thắng cho bản thân mà còn là cho cả đất nước Việt Nam của mình nữa! (Cười)

- Nhiều nguồn thông tin từ hậu trường cho biết, vì ám ảnh với scandal "đạo" thơ cho sáng tác của mình nên một người "tay ngang" như Phạm Hồng Phước mới chuyển ngã rẽ sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Thực hư của thông tin này?

Mọi người nên hỏi chị Hồng Ánh tại sao lại mời Phước tham gia bộ phim này bởi "Đảo của dân ngụ cư" là tác phẩm đầu tay, lại thiên về yếu tố nghệ thuật nên chị cũng có những quy định khắt khe riêng.

Thêm vào đó, nếu muốn đóng phim mà không có ai mời hay như mọi người nói rằng, Phước sợ cái này, cái kia nên mới lấn sân sang điện ảnh thì mình khẳng định, cơ hội không sẵn cho mình nhảy vào! Nó phụ thuộc nhiều vào năng lực của bản thân.

- Vì sao đạo diễn Hồng Ánh quyết định chọn bạn thủ vai chính mà không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nào khác?

Thực ra cho đến tận bây giờ, chị Hồng Ánh cũng chưa một lần nào bật mí về lí do mà chị ấy chọn Hồng Phước cả! Mãi đến dạo gần đây, chị mới chia sẻ rằng, trước đó chị chưa từng nghe nhạc và không biết Phạm Hồng Phước là ai. Chỉ đến khi Phước đi casting thì chị mới tìm hiểu về mình và nhận thấy ở Phước có sự cố gắng.

Hơn nữa, nhân vật chính trong phim cũng tên là Phước và tính cách của người này có nhiều điểm tương đồng với mình. Cho nên, đến với "Đảo của dân ngụ cư" như một cái duyên vậy!

Ngoài ra, chị Hồng Ánh cũng nhận định, Phước sở hữu góc mặt rất điện ảnh, một đôi mắt rất buồn và đôi mắt ấy khi lên phim là thứ mà không phải diễn viên nào học qua trường lớp cũng có được. Chị cũng khen Phước có cách xử lý tình huống và lối diễn thông minh.

Còn lại, muốn diễn tốt phải phụ thuộc vào chính sự cố gắng và ham học hỏi của người trong cuộc. Đó là lý do mà trước khi đi phim, chị Ánh yêu cầu Phước phải học nấu ăn, bơi lội, lặn và ngày nào cũng phải lên công ty để chị góp ý về nhân vật này. Ngoài ra, Phước cũng phải thực hiện chế độ ăn uống khắt khe để vai diễn có được hiệu quả tốt nhất.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 1.

- Lần đầu đóng phim của một diễn viên tay ngang không hề dễ dàng. Cụ thể những khó khăn mà bạn gặp phải là gì?

Ăn uống là khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải. Trong suốt quá trình quay phim, mình phải ăn chế độ ép cân. Cụ thể, không được ăn tinh bột, muối đường, đồ có gia vị. Nó rất ngán và đôi khi mình cảm thấy mắc ói nhưng vì vai diễn, mình sẵn sàng chấp nhận bởi trong phim, Phước là một chàng trai rất nghèo khổ và nhìn người lúc nào cũng xanh xao.

Còn lại, đối với Phước, cái nào cũng là khó khăn bởi Phước thuộc tuýp người sống nội tâm nên mình không dễ biểu lộ cảm xúc. Vui hay buồn, giận dữ hay muốn khóc, mình không bao giờ thể hiện với bất kì ai. Mình cũng chưa bao giờ động tay động chân đánh lộn nhưng Phước trong phim là một nhân vật như vậy.

Trong quá trình làm phim, Phước nhớ nhất cảnh nhân vật này phải khóc và chạy trên mái nhà ở Hội An. Phước có nói với chị Ánh là "chị ơi, em sợ lắm, vì em rất là khó khóc". Khóc với một người đã khó, đằng này lại khóc với toàn bộ ekip có hàng trăm con người đứng ở phòng đó để xem mình. Và khi khóc, mình còn phải làm việc với máy quay.

Vì thế, khó khăn đối với lính mới như mình là mỗi ngày, mình phải cố gắng học hỏi rất nhiều để có thể bắt nhịp với cảm xúc của nhân vật đó.

- Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh và có được giải thưởng mà không phải bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng làm được. Yếu tố làm nên thành công to lớn ấy là gì?

Phước thấy bản thân mình may mắn nhưng quan trọng hơn, mình luôn tâm niệm, khi làm nghề dù ca hát, viết nhạc hay diễn xuất thì bản thân luôn luôn ở tâm thế cố gắng hết mình.

"Try your best and try even harder in the future" (Tạm dịch: Hãy cố gắng hết sức và cố gắng hơn nữa trong tương lai). Đây là câu slogan của Phước khi làm nghề. Hãy cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào sẽ phụ thuộc vào may mắn và duyên số của mình. Phước nghĩ, sự cố gắng của mình đã được đền đáp và Phước luôn tin vào chữ "duyên" cũng như trời phật. Trời phật phải thương Phước lắm nên mới cho Phước có được cơ hội to lớn này!

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 2.

- Nhiều người cho rằng, một diễn viên tay ngang sẽ không có đủ chuyên môn để thực hiện những phân đoạn khó. Phạm Hồng Phước có đồng tình với ý kiến này?

Phước tò mò rằng, khi những người này coi phim, họ sẽ xem kĩ thuật hay cảm xúc mà nhân vật đó truyền tải. Chị Ánh từng nói, "em hãy diễn bằng tất cả cảm xúc mình có bởi diễn thật thì khán giả khi coi sẽ đồng cảm thật với mình".

Thật ra, về chuyên môn, Phước không phải là một người học sân khấu điện ảnh nên mình không đủ trình để nhận xét về chuyện ấy. Tuy  nhiên, nếu để chọn một người có kỹ thuật chuyên môn thì chị Hồng Ánh cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn rồi!

Giải thưởng "Best Actor" tại LHP Quốc tế Asean vừa qua là một minh chứng rõ nét nét rằng, không chỉ chị Hồng Ánh mà còn có rất nhiều nhà bình luận, đạo diễn phim quốc tế đã chọn Phước – người thực sự diễn bằng trái tim của mình.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 3.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 4.

- Từng chọn môi trường Sư phạm để trở thành một thầy giáo rồi bất ngờ chuyển hướng sang làm ca sĩ và ở thời điểm hiện tại lại nổi tiếng với vai trò diễn viên. Phạm Hồng Phước có phải là một người "cả thèm chóng chán"?

Học nghề này nhưng sau đó lại theo theo đuổi công việc khác phụ thuộc rất nhiều vào chữ "duyên". Phước không phải là người có thể kiểm soát được việc "à, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia".

Hơn hết, Phước không bao giờ bỏ cái này để chọn cái kia. Phước vẫn sẽ phát triển cả vai trò ca sĩ, nhạc sĩ của mình. Các bạn có thể thấy, năm vừa rồi, Phước đã khá thành công với Sing My Song, những bài hát sáng tác và dấu ấn âm nhạc của Phước đã thực sự có được một chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt.

Còn năm nay, giải thưởng "Best Actor" là điều mình hoàn toàn không thể đoán trước. Hiện tại, Phước chỉ có thể khẳng định rằng, bản thân mình đã là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Còn việc phát triển theo hướng nào không quan trọng.

- Thể hiện bản thân trong nhiều vai trò, bạn có thấy mình quá tham lam?

Khán giả không xem mình tham lam là được rồi! Với Phước, được làm nghệ thuật, được hát, được viết nhạc, được đóng phim, được làm bất cứ cái gì để phục vụ khán giả và thỏa mãn đam mê thì đó là một điều tốt. Dù có bị gọi là tham lam đi chăng nữa cũng chả sao hết! (Cười lớn)

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 5.

- Phạm Hồng Phước cách đây 5 năm thường quan tâm những gì người khác nghĩ về mình. Điều này có còn hiện hữu ở thời điểm hiện tại?

Con người ta sẽ lớn, trưởng thành và chững chạc hơn theo thời gian. Ở thời điểm hiện tại so với trước đây, từ khi Phước bước ra từ Vietnam Idolhay phải chịu những áp lực từ scandal cho đến thành công mới đây nó khác nhau lắm!

Trước đây, Phước khá quan tâm đến chuyện người ta sẽ nghĩ gì về mình.Phước quan tâm cả những bình luận trên mạng cho dù đọc xong có thể vui buồn hay khóc lóc. Phước không dám nói bản thân trưởng thành bởi điều này không qua cái miệng, mà nó thể hiện ở hành động mình làm. Thế nhưng, Phước nhận thấy mình đã lớn hơn rất nhiều.

Thứ mà Phước quan tâm ở thời điểm hiện tại là mình làm được gì cho cuộc sống, lo được gì cho gia đình và làm thế nào để phát triển kĩ năng của bản thân. Còn việc khán giả thương mình đến đâu, tổ nghề cho mình phát triển như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào chữ "duyên" nữa!

- Theo dõi chặng đường của Phạm Hồng Phước, nhiều người cho rằng, bạn chưa hề nghiêm túc hoạt động nghệ thuật mà chỉ coi đây là một cuộc dạo chơi. Nhận định này liệu có chính xác?

Nếu Phước không hoạt động nghiêm túc, không có sự chuyên nghiệp khi làm nghề thì một người khó tính và cầu toàn trong điện ảnh như chị Hồng Ánh có chọn hay không? Nếu Phước không dành hết tâm lực và trí lực của mình cho âm nhạc thì những bài hát của mình có thể dễ dàng trở thành hit và được khán giả đón nhận hay không?

Hay cụ thể hơn là với Sing My Song, nếu Phước không đặt cả tâm hồn, cảm xúc của mình vào từng bài hát thì mình có thể bước vào chung kết và những bài hát ấy liệu có sức lan tỏa như hiện tại? Đó là vấn đề mà Phước đặt ngược lại cho những người đã đưa ra nhận định như vậy.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 6.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 7.

- Điển trai lại tài năng nhưng hiện tại Phạm Hồng Phước vẫn độc thân. Nhiều người hoài nghi về giới tính của bạn?

Giới tính là thứ mình không có quyền được lựa chọn. Thứ duy nhất mình được lựa chọn chính là cách sống. Hãy quan tâm về cách sống, đạo đức hay tài năng của người đó thay vì chỉ nhìn vào giới tính.

- Gia đình đã giục giã bạn chuyện cưới xin?

Bố mẹ Phước là những người có lối sống rất Tây, họ chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư cá nhân và luôn tôn trọng quyết định của con cái. Trong những lần trò chuyện cùng, bố vẫn luôn dặn Phước hãy làm tốt việc của mình và sống thật lành mạnh bởi chỉ cần như vậy là ba mẹ đã vui lắm rồi!

- Mẫu bạn gái như thế nào sẽ chiếm được cảm tình từ Phạm Hồng Phước?

Phước thích những người có duyên. Vì có duyên thì càng nhìn lâu, mình càng cảm thấy thích.

Thêm vào đó, Phước cũng thích những người thông minh. Trong cuộc hội thoại, trò chuyện cùng người thông minh sẽ mở ra nhiều vấn đề. Còn một người đẹp chỉ ngồi để ngắm hoặc nói chuyện nhạt nhẽo thì, Phước rất nản!

- Thời gian tới, bạn đang ấp ủ cho mình những dự định gì?

Sắp tới, Phước sẽ cùng đoàn làm phim "Đảo của dân ngụ cư" tham gia LHP Cannes tại Pháp và Tuần lễ giao lưu Việt Nam – Tây Ban Nha ở Madrid. Tại đây, phim sẽ có những buổi công chiếu riêng. Hơn nữa, Phước cùng đoàn làm phim cũng đã nhận được lời mời tham dự LHP châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Film Festival) bao gồm những đại diện xuất sắc nhất của châu Á vào tháng 8 tới.

Về âm nhạc, Phước đã chuẩn bị xong một bài ballad và R&B. Đây sẽ là một trong những bài thể hiện được cá tính âm nhạc mới mẻ của mình trong năm nay bởi nội dung của nó khá dễ dàng để mọi người có thể đồng cảm.

Cảm ơn sự chia sẻ của Phạm Hồng Phước!

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 8.

Phạm Hồng Phước: “Nhiều lần tôi mắc ói khi thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt của phim” - Ảnh 9.

Tiến Dũng/ Theo VTV | 16/05/201

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước