Tóc Tiên tiết lộ thói quen vào dịp Giáng sinh

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 17:42 GMT+7

Ca sĩ Tóc Tiên trong chương trình Ghế không tựa.

VTV.vn - Ca sĩ Tóc Tiên đã có những chia sẻ thú vị về thói quen đi nhà thờ trong dịp Giáng sinh và dành lời khuyên chân thành cho những bạn nữ đang single có một mùa Noel vui vẻ.

Là một trong những ca sĩ trẻ đình đám của showbiz hiện nay, Tóc Tiên gây ấn tượng trong mắt khán giả bởi vóc dáng gợi cảm, phong cách thời trang cá tính cùng mái tóc pixie thời thượng. Nhân dịp giáng sinh đang về, Tóc Tiên đã có cuộc trò chuyện vui vẻ, cởi mở với chương trình Ghế không tựa. Đồng thời, cô cũng gửi thông điệp tới các cô nàng đang còn single trong mùa Giáng sinh năm nay đó là hãy tự tin và vui vẻ lên vì đối với những cô nàng mạnh mẽ thì chỉ có những người đàn ông bản lĩnh mới đủ can đảm để yêu.

Ngày lễ Giáng sinh, Tóc Tiên thường làm gì?

- Khi Tiên ở Việt Nam, đến ngày Giáng sinh , dù bận đến thế nào cũng phải về nhà, quây quần bên gia đình. Vỉ Tiên là người theo đạo nên phải đi lễ nhà thờ vào đêm Giáng sinh là một nghi thức không thể bỏ qua. Nhưng khi sống ở Mỹ thì Tiên không giữ được nếp sinh hoạt này nữa.

Tiên đến nhà thờ thường tâm niệm điều gì?

- Tôn giáo đó là niềm tin của mỗi cá nhân. Đỗi với Tiên việc tìm đến nhà thờ để tìm kiếm sự bình an, bỏ hết mọi xô bồ, áp lực trong cuộc sống và để xin cha xóa tội. Vì tính Tiên đôi khi hay nóng nảy và hơi khó tính, nên đang quyết tâm năm nay sẽ sửa.

Nhiều người nói thành công của Tiên nhờ chữ "đẹp" nhiều hơn chữ "hát", Tiên nghĩ gì về điều này?

- Theo Tiên nghĩ trong thời đại hiện nay, đẹp cũng được xem là một tài năng. Nó không đơn giản là đẹp về thể xác mà nó còn đẹp về thần thái, có duyên. Và Tiên luôn tự tin khi bước ra sân khấu mình là một ca sĩ thực thụ. Còn hát tốt hay dở thì đó là quan điểm đánh giá của mỗi người.

Điều gì giúp Tóc Tiên có được sự tự tin như ngày hôm nay?

Thú thực, ngày xưa Tiên rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Chưa bao giờ Tiên nghĩ mình đẹp và thu hút người khác. Bởi khi 16 tuổi, tiên rất là mập, nên luôn cố gắng che giấu cơ thể của mình. Phải mất một thời gian dài, Tiên mới khám phá ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân. Và cho đến bây giờ thi Tiên vô cùng tự tin và hài lòng về những gì minh đang có.

Tiên nói gì về những thành công bạn đạt được ngày hôm nay?

- Tiên không bao giờ quan trọng thành công đến sớm hay đến muộn và càng không tin vào cơ may. Nếu nói về hoạt động ca hát chính thức thì Tiên bắt đầu từ rất sớm. Lúc mới 13 tuổi đã bắt đầu hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Tiên chưa bao giờ nếm trải mùi vị vinh quang chiến thắng của một cuộc thi nào cả. Tiên tham gia nhiều cuộc thi ca hát nhưng không có duyên với giải thưởng. Những điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng hay là bước cản trong sự nghiệp của Tiên. Đối với Tiên một người thành công trong nghề cần phải yêu nghề, hoạt động nghiêm túc, có tâm với nghề mới giúp mình tồn tại lâu hơn và được khán giả yêu mến.

Cho đến thời điểm hiện tại, điều gì khiến Tiên hài lòng nhất?

- Trước đây Tiên hoạt động nghệ thuật đôi khi bị lạc lối, bởi Tiên không phải con nhà nòi hay được đào tạo chính quy về nghệ thuật. Nhưng sau cuộc thi The Remix, Tiên đã tìm được cho mình một ê kíp về chuyên môn, về hình ảnh và gặp được những người cộng sự thân thiết mà mình có thể tin tưởng được. Đó là điều khiến Tiên rất hài lòng.

Để nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện của ca sĩ Tóc Tiên trong chương trình Ghế không tựa, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn video dưới đây.

Ghế không tựa: Ca sĩ Tóc Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước