Giả mạo fanpage của các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng là thủ đoạn đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, các đối tượng ngày càng tạo dựng những trang giả tinh vi hơn khiến nhiều người rất khó nhận biết.
Muốn đưa gia đình đi ăn vào dịp cuối tuần, một người đàn ông tìm kiếm và đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội thông qua quảng cáo trên Facebook. Trang Facebook hiện lên có dấu tick xanh, hơn 70.000 lượt thích, hình ảnh, bài đăng và thông tin gần như giống hệt trang chính thức. Tin rằng đây là fanpage của nhà hàng, anh đã nhắn tin để đặt chỗ.

Nan nhân cho biết: ''Khi trao đổi, họ có báo mình là nếu chuyển khoản 100% luôn thì mình sẽ được ưu đãi giảm giá 10%, họ liên tục nhắn tin thúc giục về khuyến mại. Họ gửi số tài khoản cũng là số tài khoản doanh nghiệp nên mình đã chuyển khoản 2,5 triệu luôn để giữ ưu đãi. Sau khi chuyển khoản xong họ còn gửi cho mình hoá đơn, mã đặt chỗ trông rất chuyên nghiệp''.

Nhưng chỉ vài phút sau, các đối tượng tiếp tục giăng "bẫy". Các đối tượng thông báo nạn nhân đã ghi sai nội dung chuyển khoản nên hệ thống không thể xác nhận đặt bàn. Chúng liên tục nhắn tin hối thúc, yêu cầu chuyển tiền lần nữa để giữ ưu đãi, đồng thời trấn an rằng bộ phận kế toán sẽ hoàn lại khoản tiền trước đó, sau khi xác nhận thành công.

''Họ gọi video call cho mình, sau đó họ yêu cầu mình phải chia sẻ màn hình điện thoại với họ, mình phải vào app ngân hàng của mình thì họ mới có thể hướng dẫn mình các thao tác được. Họ còn gửi một mã QR yêu cầu mình quét mã đó để nhập thông tin nhận tiền, lúc này mình đã nhận ra mình bị lừa và tắt máy luôn. Sau đó mình cũng gọi điện lại cho nhà hàng theo số hotline được công khai trên website của nhà hàng, bên phía nhà hàng báo mình là không hề có yêu cầu đặt cọc 100% để được giảm giá hay giữ chỗ'', nạn nhân cho biết.
Cũng với mong muốn đưa gia đình đi nghỉ dưỡng vào cuối tuần, anh Nguyễn Chiến Thắng (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đã tìm kiếm một cơ sở lưu trú nổi tiếng trên Facebook. Các đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu trò quen thuộc: lượt theo dõi cao và liên tục tung ưu đãi hấp dẫn để thúc giục chuyển tiền. Nhận thấy bất thường như ưu đãi cao giữa mùa cao điểm du lịch, anh Thắng đã kịp dừng lại để kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần nạn nhân truy cập đường link hoặc quét mã QR do đối tượng cung cấp, thiết bị có thể bị chiếm quyền điều khiển. Đáng chú ý, kẻ gian dụ nạn nhân gọi video, chia sẻ màn hình, đăng nhập ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập, dữ liệu sinh trắc học, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời quảng cáo ưu đãi giảm giá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Cần kiểm tra lại địa chỉ của các trang mạng xã hội, trang web trước khi giao dịch.
Khi các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, kỹ năng kiểm chứng thông tin và giao dịch an toàn chính là "lá chắn" đầu tiên để bảo vệ mỗi người trên không gian mạng.
Bình luận (0)