Khu vực được người dân phản ánh nằm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, nơi nhiều điểm sạt lở đã áp sát khu dân cư.
Theo người dân, có vị trí sạt lở chỉ còn cách sân nhà một sải tay, buộc nhiều hộ phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Người dân cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản dưới lòng sông, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.
Căn nhà mới sơn lại chưa bao lâu đã phải để không cả năm qua. Không ai dám ở trong 1 căn nhà có chỗ nền sụt lún tới 30cm và trong sân nhà có những vết nứt kéo dài. Từ vị trí này, chỉ còn cách khoảng 1 sải tay là đến nơi bờ sông bị sạt lở.
Ông Tuấn (tổ dân phố Đầm Mương 12, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, hơn 1 năm qua, 6-7m đất từ đây ra đã bị sạt lở hết xuống sông.

Anh Lượng (tổ dân phố Đầm Mương 12, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) chỉ cho phóng viên có vị trí sạt lở đã tiến sát vào chân tường bao của nhà mình.
Ông Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: "Năm ngoái đến năm nay người ta khai thác cát sỏi, tôi thấy nguy hiểm đến đời sống gia đình chúng tôi, đe dọa mỗi mùa mưa, bão, lũ về. Sạt lở hết đất đai. Tai hại nhất là nguồn nước ăn của chúng tôi, tôi khoan giếng ra tận ngoài cánh đồng cũng không có nguồn nước để bơm sinh hoạt đời sống gia đình nên tôi bắt buộc phải lên trên xóm".
Tại khu vực đất trồng keo của người dân, nhiều diện tích đã bị sạt lở xuống sông. Anh Lượng (tổ dân phố Đầm Mương 12, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) chỉ cho phóng viên có vị trí sạt lở đã tiến sát vào chân tường bao của nhà mình. Còn ở phía mặt khác, vị trí sạt lở chỉ còn cách khoảng 10m là tới các công trình phụ. Hoạt động khai thác cát sỏi ở đây không dùng tàu hút, mà đưa hẳn máy múc ra giữa sông để khai thác.
Anh Lâm Văn Lượng (tổ dân phố Đầm Mương 12, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) cho hay: "Sạt lở có từ nhiều năm về trước, nhưng mạnh nhất là năm 2025 công ty cát sỏi về đây khai thác, múc không chừa một cái gì, cát sỏi múc hết, đá to cũng múc hết đi. Năm 2025, gia đình nhà tôi là sạt từ bờ này ra đến ngoài kia khoảng tầm từ 7-10m đất".
Đại diện UBND phường Phúc Thuận cho biết, ngày 9/1, chính quyền đã thành lập đoàn kiểm tra khu vực này.
"Quá trình kiểm tra, chúng tôi xác định rõ là Công ty TNHH An Phú đã khai thác toàn bộ trên phần diện tích đã được nhà nước cấp quyền khai thác khoáng sản và chưa ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân tại thời điểm kiểm tra", ông Đỗ Công Khanh (Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) thông tin.
Ông Khanh cũng cho biết, tại khu vực này ngoài Công ty An Phú còn có Công ty Mai Linh cũng đều được cấp phép khai thác trên sông Công thuộc địa bàn phường Phúc Thuận. Chính quyền địa phương đã yêu cầu cả 2 đơn vị tạm dừng khai thác đến khi cắm xong mốc giới.
Chính quyền địa phương cũng cho biết, hiện tình trạng sạt lở đang ảnh hưởng tới nhà ở và và gần tới đất sản xuất của 6 hộ dân. Phường Phúc Thuận sẽ kiến nghị với Sở nông nghiệp và môi trường cùng các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát, sỏi đối với đời sống của nhân dân tổ dân phố Đầm Mương 12.
Bình luận (0)