Mưa lũ nhiều ngày qua tại Quảng Ngãi đã khiến tuyến đường ĐH83 nối vào xã Sơn Tây Hạ sạt lở hoàn toàn, không thể di chuyển. Hàng loạt tuyến đường giao thông khác cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến nhiều thôn, xóm bị cô lập. Việc tiếp cận và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân phải đi qua con đường khác lầy lội, đầy khó khăn và nguy hiểm.
Để vận chuyển một số can xăng và ít gạo về trung tâm xã Sơn Tây Hạ, đội dân quân tự vệ xã phải men theo con đường Sơn Thương – Sơn Tinh dài hàng chục cây số. Nhiều đoạn bị sạt lở, bùn đất ngập sâu; các anh phải đẩy xe bộ, đi qua những hố sâu, dốc trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ cao.
Anh Đinh Ngọc Minh, đội dân quân tự vệ xã Sơn Tây Hạ, cho biết: “Đường khó đi vì bùn lầy… Đây là con đường duy nhất để vận chuyển lương thực vào xã".

Mưa lũ khiến mặt đường Sơn Thương – Sơn Tinh gần như biến dạng. Toàn xã ghi nhận hơn 50 điểm sạt lở lớn nhỏ, riêng tuyến ĐH83 có tới 6 điểm sạt, trong đó có đoạn taluy âm bị khoét sâu gần 100 mét, chia cắt hoàn toàn giao thông.

Xã Sơn Tây Hạ có hai tuyến đường chính đều bị hư hỏng nặng, xe lớn không thể lưu thông, khiến việc tiếp tế các mặt hàng thiết yếu gặp vô vàn trở ngại.
Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết: “Chúng tôi mong cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ khắc phục các tuyến đường để đảm bảo an ninh xã hội, thực hiện cứu trợ khẩn cấp và vận chuyển lương thực thực phẩm vào địa phương".
Toàn xã Sơn Tây Hạ hiện có hơn 1.500 hộ dân với gần 5.500 nhân khẩu. Chính quyền địa phương lo ngại nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn nếu mưa lớn kéo dài.

Bình luận (0)