Sạt lở đất ở Phú Thọ, 3 người trong một gia đình tử vong

VTV.vn - Rạng sáng 17/9, sạt lở đất làm sập hai phòng ngủ tại một ngôi nhà ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Trưa 17/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ sạt lở tại nhà ông Xa Văn Dong, 51 tuổi, trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy cả 3 nạn nhân, tất cả đều tử vong.

Khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, rạng sáng 17/9, taluy dương phía sau nhà ông Xa Văn Dong bị sạt lở. Khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ, vùi lấp ba người.

Các nạn nhân gồm ông Xa Văn Dong; vợ ông là bà Đinh Thị Hoan, 47 tuổi; bà Xa Thị Chinh, 79 tuổi là cô của ông Xa Văn Dong.

Sạt lở đất ở Phú Thọ, ba người trong một gia đình tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 3 người trong một gia đình tại Phú Thọ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Đà Bắc huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Đến trưa cùng ngày, cả ba nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra sạt lở, con trai ông Dong là anh Xa Long Vũ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Quảng Ninh. Nhận được thông tin gia đình gặp nạn, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ trở về.

Vụ sạt lở xảy ra trong đợt mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Phú Thọ, lượng mưa ghi nhận ở Vạn Mai là 504 mm, Lũng Vân 498 mm. Một số trạm tại các địa phương khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Tà Si Láng, Lào Cai 583 mm; Cẩm Liên 2, Thanh Hóa 585 mm; Thanh Tân 1, Thanh Hóa 568 mm; Chợ Cháy, Hà Nội 471 mm; Tây Hiếu, Nghệ An 459 mm.

Riêng từ 19h ngày 16/9 đến 7h ngày 17/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 40–80 mm. Lượng mưa tại một số trạm ở mức cao: Chuối, Thanh Hóa 184 mm; Cẩm Liên 2, Thanh Hóa 182 mm; Gia Viễn, Ninh Bình 166 mm; Đập Đáy, Hà Nội 164 mm.

Sạt lở đất ở Phú Thọ, ba người trong một gia đình tử vong - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài khiến đất ngậm nước, gia tăng nguy cơ sạt lở.

Theo dự báo, từ sáng đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam tỉnh Phú Thọ có mưa 40–80 mm, cục bộ có nơi trên 130 mm. Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội có mưa 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong ba giờ; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương. Rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ và Thanh Hóa ở cấp 2, các khu vực khác ở cấp 1. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa lũ gây ngập, chia cắt nhiều khu vực

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến sáng 17/9/2026, mưa lớn, ngập lụt đã làm ba người tử vong, ba nhà tại Thanh Hóa bị sập và 21 nhà tại bốn tỉnh bị hư hỏng. Trong đó, Phú Thọ có 11 nhà hư hỏng, Lào Cai năm nhà, Nghệ An bốn nhà và Thanh Hóa một nhà.

Sạt lở đất ở Phú Thọ, ba người trong một gia đình tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ sạt lở khiến ba người trong một gia đình tử vong tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Mưa lũ gây ngập 2.291 nhà, gồm 141 nhà tại Phú Thọ, 146 nhà tại Hà Nội, 921 nhà tại Ninh Bình, 334 nhà tại Thanh Hóa và 749 nhà tại Nghệ An.

Nhiều tuyến giao thông bị ngập, gây chia cắt 1.621 hộ tại Thanh Hóa và Nghệ An. Tại xã Xuân Mai, Hà Nội, 372 hộ bị ngập lối đi.

Về nông nghiệp, 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại. Ninh Bình có diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất với 5.843 ha, tiếp đến là Thanh Hóa 2.157 ha, Nghệ An 1.287 ha và Hà Nội 727 ha. Tại Nghệ An, 195 con gia súc và 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trên tuyến đê tả Đáy, Ninh Bình, xảy ra sạt mái đê phía sông tại đoạn K100+810–K100+828, chiều dài cung sạt 18 m, chiều cao 0,5–1,8 m. Địa phương đã xử lý xong giờ đầu bằng biện pháp đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói.

Tại Hà Nội, 1.400 m đê, bờ bao sông Bùi thuộc các xã Xuân Mai, Kiều Phú bị tràn. Địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn.

Về giao thông, các địa phương ghi nhận 92 điểm sạt lở, trong đó Phú Thọ có 27 điểm. Thanh Hóa và Nghệ An có tổng cộng 35 điểm ngập.

Các địa phương đang xử lý, khắc phục sạt lở; tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.