(Ảnh: Lee Dong Wook Official Instagram)
Trước sự việc lừa đảo này, công ty quản lý King Kong by Starship khẳng định nghệ sĩ của họ không bao giờ yêu cầu tiền bạc hay tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ riêng tư thông qua tin nhắn trực tiếp.
Trước đó, thông tin về vụ lừa đảo tình cảm lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của Lee Dong Wook đã làm rúng động cộng đồng người hâm mộ nam diễn viên này. Xuất hiện trong chương trình "News Hunters" của đài SBS phát sóng hôm thứ Tư, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cho biết cô đã nhắn tin qua lại suốt 8 tháng với một người tự nhận là Lee Dong Wook. Tin rằng cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm, cô đã chuyển khoản 35 triệu won (khoảng 23.700 USD) và đến nay vẫn chưa thể lấy lại số tiền này.
Nạn nhân chia sẻ rằng mối quan hệ này hoàn toàn diễn ra trên mạng xã hội, nơi kẻ mạo danh đã dẫn dắt tâm lý khiến cô tin rằng họ đang yêu nhau. Người này nói: "Anh ấy đã bày tỏ tình cảm với tôi. Chúng tôi thậm chí còn bàn chuyện về việc anh ấy đến thăm bố mẹ tôi và sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình. Mối quan hệ dần trở nên lãng mạn. Tôi gọi anh ấy là "oppa" (cách gọi thân mật dành cho nam giới lớn tuổi hơn trong tiếng Hàn) còn anh ấy gọi tôi là "cưng". Anh ấy nói rằng đã chọn tôi làm bạn đời".
Tuy nhiên, trong suốt 8 tháng quen biết, cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp hay trò chuyện qua điện thoại. Vụ lừa đảo trở nên nghiêm trọng hơn khi kẻ gian nói dối rằng hắn đang quay phim ở nước ngoài và đã gửi cho cô một kiện hàng chứa quà tặng trị giá lên tới 700 triệu won. Lấy lý do kiện hàng bị kẹt tại hải quan, hắn liên tục hối thúc cô chuyển tiền để lo thủ tục thông quan và phí lưu kho - những yêu cầu mà cô đã đáp ứng bằng nhiều lần chuyển khoản cho đến khi tổng số tiền mất mát lên tới khoảng 35 triệu won.
Công ty quản lý của Lee Dong Wook cho biết gần đây họ đã nhận được nhiều báo cáo về việc các cá nhân mạo danh nghệ sĩ của công ty trên các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội. Họ khẳng định nghệ sĩ của mình không bao giờ đòi hỏi tiền bạc, vật phẩm có giá trị hay thông tin cá nhân qua các kênh liên lạc trực tiếp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nghệ sĩ của công ty cũng không bao giờ chủ động liên hệ riêng với người hâm mộ để xin tiền dưới danh nghĩa tổ chức buổi gặp gỡ VIP.
Sự việc này phản ánh làn sóng lừa đảo tình cảm đáng báo động, trong đó kẻ gian lợi dụng các công cụ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để trục lợi từ lòng tin của người hâm mộ thông qua việc mạo danh người nổi tiếng. Tháng 10 năm ngoái, một đường dây lừa đảo tình cảm mạo danh nam diễn viên Lee Jung Jae đã chiếm đoạt khoảng 500 triệu won từ một người phụ nữ ngoài 50 tuổi sau khi bà tin rằng mình đang hẹn hò với anh. Trước sự việc này, Artist Company - công ty quản lý của Lee Jung Jae - tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Bình luận (0)