Hành trình của lá đại kỳ Tổ quốc

Minh Tân, Quang Trung (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:51 ngày 22/08/2017

VTV.vn - Hãy cùng theo chân những CĐV trong hành trình để lá đại kỳ Việt Nam được xuất hiện ngay ngắn và trang trọng trên khán đài các sân bóng ở Malaysia.

Trước mỗi trận đấu, các CĐV Việt Nam lại tất tả chuẩn bị mang đại kỳ ra sân. Lá đại kỳ rộng hơn 400 mét vuông và nặng tới 40 cân, vì thế mỗi người phải một tay một chân góp sức mới cuộn được lá cờ, đưa vào trong túi rồi mang xuống xe.

Tới sân Shah Alam, bọc đồ quá khổ này luôn thu hút sự chú ý ở mỗi cửa kiểm tra an ninh. Thường thì mang một lá cờ lớn vào sân luôn là vấn đề nhạy cảm trong an ninh, nhưng lần này mọi việc suôn sẻ hơn. Sau một vài chặng, những CĐV này cuối cùng đã mang được lá đại kỳ Tổ quốc vào bên trong sân.

Nếu chỉ có ngần này người thì không thể trải được lá cờ trên khán đài. Nhưng nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, tất cả, dù là CĐV tự do hay kiều bào ở xa quê đều cảm thấy trách nhiệm của mình. Và lá đại kỳ đã được trải ra khán đài của sân Shah Alam, một cách ngay ngắn và trang trọng.

"Mình chỉ mong các cầu thủ khi nhìn thấy lá đại kỳ này đều cố gắng, bằng mọi giá, thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng" - Một CĐV bóng đá Việt Nam cho biết.

Và niềm mong mỏi đã được đáp lại một cách xứng đáng.

"Em rất bất ngờ vì CĐV vượt một quãng đường xa và mang lá cờ ấy đến sân, khi nhìn thấy lá cờ thì em và toàn đội đều có thêm động lực để giành chiến thắng" - Xuân Trường chia sẻ.

Với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, những CĐV này đã mang tấm đại kỳ tới đặt trên khán đài sân Shah Alam, để hòa cùng hàng trăm những lá cờ nhỏ hơn và hàng triệu lá cờ trong trái tim của người Việt Nam, để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển U22 Việt Nam trên con đường chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29.