HLV U22 Timor Leste dành lời khen có cánh cho U22 Việt Nam

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:08 ngày 15/08/2017

VTV.vn - Tại buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước U22 Việt Nam, HLV Kim Shin Hwan của U22 Timor Leste đã có lời khen cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trả lời phỏng vấn sau thất bại 0-4 trước U22 Việt Nam, HLV Kim Shin Hwan của U22 Timor Leste cho biết: "Số 6 (Xuân Trường - PV), 9 (Văn Toàn) và 10 (Công Phượng) tạo sức ép cực lớn lên hàng phòng ngự của chúng tôi. 3 cầu thủ này sẽ gây khó khăn cho mọi đội bóng ở bảng B chứ không riêng gì Đông Timor. Ở SEA Games này, Việt Nam là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng SEA Games", HLV trưởng của U22 Timor Leste cho biết.

Phát biểu của HLV Kim Shin Hwan khiến người hâm mộ bất ngờ bởi trước đó, ông từng tuyên bố sẽ đánh bại U22 Việt Nam ở trận ra mắt.

"Chúng tôi chưa có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Toàn đội gặp một số trục trặc trong các buổi tập trong 3 ngày ở Malaysia. Tuy nhiên, tôi thừa nhận các cầu thủ U22 Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều so với U22 Timor Leste", ông Kim Shin Hwan nói thêm.

HLV U22 Timor Leste dành lời khen có cánh cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng và cầu thủ Xuân Trường trong buổi họp báo

HLV Hữu Thắng đáp lại lời khen một cách khá khiêm tốn: "Cảm ơn lời khen của HLV U22 Timor Leste nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Việt Nam đang đứng đầu sau khi Thái Lan bị cầm hòa. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu chỉ ngã ngũ sau 2 đến 3 vòng đấu nữa".

"Trong trận đấu này, có lúc các cầu thủ của tôi đã chơi thiếu tập trung nhưng đã kịp chấn chỉnh sau khi được nhắc nhở. Còn về 2 thẻ vàng ở trận đấu này, tôi chỉ đồng ý với tình huống của Xuân Trường, còn Văn Hậu nên tránh những pha phạm lỗi không đáng có", HLV trưởng của U22 Việt Nam nói thêm.

Khi được hỏi về Văn Hậu, cầu thủ đã có 1 cú đúp bàn thắng trong trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Văn Hậu đã chơi tốt từ khi còn ở U20. Vì vậy, tôi không bất ngờ về cậu ấy ngày hôm nay. Những đàn anh như Xuân Trường, Công Phượng đã dìu dắt Hậu rất nhiều nên thành công này là của cả tập thể".

Về phía Xuân Trường, tiền vệ này gửi lời cảm ơn đến tình cảm nồng nhiệt người hâm mộ dành cho đội tuyển: "Em rất bất ngờ và ấn tượng khi người hâm mộ mang lá đại cờ tới sân. Toàn đội rất xúc động và coi đó là động lực để thi đấu tốt hơn".