Nguyễn Thị Như Ý - hy vọng vàng của Judo Việt Nam tại SEA Games 29

Văn Hiến (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:13 ngày 03/03/2017

VTV.vn - Tại SEA Games 29 thì mục tiêu của ĐT Judo Việt Nam chỉ là 1 HCV. Và niềm hi vọng này được đặt vào VĐV Nguyễn Thị Như Ý.

36 tuổi, là chủ nhân của 4 tấm HCV SEA Games, Nguyễn Thị Như Ý chính là niềm hi vọng vàng số 1 của Judo Việt Nam tại kỳ SEA Games 29 tới, kỳ đại hội được dự báo sẽ rất khó khăn với Judo Việt Nam khi những hạng cân thế mạnh của chúng ta không có trong chương trình thi đấu.

HLV Lê Duy Hải - ĐT Judo Việt Nam cho biết: "Nguyễn Thị Như Ý tuổi rất là cao nhưng tôi đánh giá cao ở VĐV Nguyễn Thị Như Ý về ý chí quyết tâm và ban huấn luyện cũng đã bàn bạc và thống nhất đưa ra những giáo án thuận lợi nhất để VĐV này tập luyện và giành được HCV tại SEA Games".

Với vị thế của nhà đương kim vô địch SEA Games tại hạng cân 78 Kg của nữ, Nguyễn Thị Như Ý tỏ ra rất tự tin và quyết tâm trước kỳ đại hội rất đặc biệt với chị.

"Ở tuổi 36, đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của mình, mình sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích cao nhất cho nước nhà để đem lại vinh quang cho Tổ quốc mình" - Như Ý chia sẻ.

20 năm gắn bó với thể thao, Như Ý đã có được rất nhiều vinh quang cùng với Judo Việt Nam nhưng không vì thế mà quyết tâm giành thêm 1 tấm HCV tại Sea Games tới lại vơi đi bởi mỗi vận động viên Việt Nam, tranh tài tại các giải đấu quốc tế luôn là niềm tự hào và là 1 trách nhiệm lớn lao.