SEA Games 29: ĐT nữ Việt Nam kỳ vọng điều gì ở chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Đương Huyền (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:42 ngày 01/08/2017

VTV.vn - Hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng bằng chuyến tập huấn tại Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 29 tới đây.

Hôm nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và cũng là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho SEA Games 29- đó là chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tại đây, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thi đấu cọ xát và được kỳ vọng sẽ là bước đệm để bóng đá nữ Việt Nam hoàn thiện mình trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới.

Kể từ tấm HCV SEA Games gần nhất năm 2009, đã 8 năm trôi qua cho những mong chờ của NHM nước nhà về vị trí số 1 khu vực của bóng đá nữ Việt Nam. Với mục tiêu là tấm HCV SEA Games 29, ĐT bóng đá nữ Quốc gia đã được tập trung từ sớm cùng với sự chuẩn bị hết sức tích cực. 

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Không hiểu có 1 cái duyên gì không, chúng tôi cứ tập huấn Nhật Bản thì lại luôn có được thành tích rất tốt. 4 trận đấu trong nước chúng tôi toàn đá với các đội nam. Tới đây chúng tôi được sang Nhật Bản tập huấn khí hậu mát mẻ, ăn uống tốt thứ 2 là chúng tôi sẽ thi đấu với đối tượng nữ, rất phù hợp."

Năm nay, với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, rõ ràng mỗi trận đấu sẽ đều là 1 trận chung kết. Chính vì vậy, làm sao để có được lối chơi gắn kết, giàu tính đột biến, khi các đối thủ trong khu vực đều đã quá hiểu nhau, là điều mà BHL và các cầu thủ đều kỳ vọng trong những ngày tập huấn tới đây.