HLV U22 Lào chỉ ra điều lo sợ nhất về U22 Việt Nam

H.MCập nhật 14:32 ngày 27/11/2019

VTV.vn - HLV ĐT U22 Lào cho rằng ĐT U22 Việt Nam đã chưa chơi hết sức khi gặp U22 Brunei và thậm chí còn có thể nguy hiểm hơn nữa khi 2 đội đụng độ nhau vào ngày mai (28/11).

U22 Lào vừa thi đấu khá ấn tượng với 1 điểm giành được trước U22 Singapore ở trận ra quân tại SEA Games 30. Đây là trận đấu mà cả hai đội đã giằng co nhau và không để cho đối phương ghi được bàn thắng. Vào ngày mai (28/11), U22 Lào sẽ bước vào thử thách được đánh giá là khó khăn hơn khi đụng độ U22 Việt Nam.

Trong một chia sẻ với truyền thông Việt Nam, HLV ĐT U22 Lào Sundramoorthy đã chỉ ra mối quan tâm trước cuộc đọ sức với người đồng nghiệp Park Hang-seo – "Tôi có theo dõi trận U22 Việt Nam thắng U22 Brunei với tỷ số 6-0. HLV Park Hang-seo đã không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Tôi đoán đây mới chỉ là đội hình 2 của họ. Vì thế, ở rận đấu tới, nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ chơi với đội hình mạnh nhất để có thể giành được những điểm số".

Phát biểu của HLV Sundramoorthy cũng đồng nghĩa với việc U22 Lào tự tin rằng mình sẽ là một đối thủ khó nhằn hơn dành cho U22 Việt Nam. Thực tế, U22 Lào đang mang đến SEA Games một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ có những dấu ấn ở các giải đấu khu vực thời gian qua. Gần đây nhất, U19 Lào vừa giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2020 và có những gương mặt đã được triệu tập. Bên cạnh đó, U22 Lào cũng có sự góp mặt của cầu thủ được mệnh danh là "Messi Lào" – Soukaphone Vongchiengkham.

Với những sự tiến bộ lớn về kỹ thuật, chiến thuật, các cầu thủ trẻ của bóng đá Lào hứa hẹn sẽ là một thử thách thú vị cho các đối thủ tại SEA Games lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!