HLV U22 Singapore phàn nàn về nhân sự ở SEA Games 30

H.MCập nhật 22:53 ngày 29/11/2019

VTV.vn - HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore cho rằng chất lượng cầu thủ đội tuyển hiện tại không đủ tốt cho SEA Games khi nhiều người chỉ coi bóng đá là nghề phụ.

Từng một thời là thế lực của bóng đá Đông Nam Á nhưng những năm gần đây chứng kiến sự trồi sụt của Singapore. Ở SEA Games lần này, đội bóng đến từ quốc đảo sư tử cũng không cho thấy bộ mặt tươi sáng hơn. Ở lượt trận đầu tiên, U22 Singapore chỉ cầm hòa U22 Lào - đối thủ bị đánh giá là yếu nhất của bảng đấu. Khi đụng độ U22 Indonesia, U22 Singapore thậm chí không có điểm vì không ghi được bàn nào và để đối phương 2 lần chọc thủng lưới. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Fandi Ahmad còn để lại dấu ấn không tốt với những màn xấu chơi, cự cãi không đáng có nhằm vào cầu thủ U22 Indonesia.

Trong một chia sẻ mới đây được tờ Strait Times ghi lại, HLV Fandi Ahmad đã thẳng thắn chia sẻ về chất lượng đội hình mà ông mang tới dự SEA Games 30. Nhà cầm quân này chia sẻ: "U22 Singapore chỉ có 1-2 tiền đạo, trong khi các đội khác có tới 5-7 cầu thủ. Chúng tôi không có những tài năng trẻ và vẫn còn khoảng cách xa so với các nhóm đầu khu vực".

"U22 Singapore không có nhiều tài năng. Phần lớn cầu thủ chỉ chơi bóng đá bán thời gian, nhiều người còn là sinh viên. Chúng tôi thường phải chờ đến sau giờ làm, để họ xong việc, mới có thể tập luyện".

Có thể nói, cơ hội đi tiếp dành cho U22 Singapore đang không lớn khi ở trận đấu tới họ sẽ phải đụng độ đối thủ rất mạnh là U22 Thái Lan. Nếu tiếp tục thất bại, U22 Singapore sẽ chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận và cầm chắc tấm vé về nước sau vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!