Nếu không thắng U22 Việt Nam, U22 Indonesia không được phép thua

H.MCập nhật 04:39 ngày 30/11/2019

VTV.vn - Truyền thông Indonesia nhận định U22 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng B và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển của quốc gia này trong trận đối đầu trực tiếp sắp tới.

U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang cùng có 6 điểm ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 và chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu trực tiếp trong ngày 1/12.

Nói về cuộc đụng độ trực tiếp giữa 2 đội bóng đang giành 6 điểm ở bảng B, tờ Suara dự đoán đây sẽ là cuộc chạm trán không khoan nhượng. U22 Việt Nam cũng giống như U22 Indonesia, đều đang có sự hưng phấn khi trải qua 2 lượt trận đầu tiên toàn thắng.

Nhận định về đoàn quân của HLV Park Hang-seo, truyền thông Indonesia đều lên tiếng cảnh báo U22 Indonesia phải hết sức đề phòng bởi U22 Việt Nam là đội bóng có chiều sâu đội hình thuộc loại tốt nhất SEA Games vào lúc này.

Trang Kompas dẫn lời ông Akmal Marhali bình luận: "Nền bóng đá Việt Nam đang phát triển rất nhanh và đồng đều ở mọi cấp đội. Đây sẽ là thử thách khó khăn cho U22 Indonesia. U22 Indonesia sẽ gặp rắc rối lớn khi đối đầu U22 Việt Nam mà các cầu thủ lại không có đủ yếu tố thể lực và trình độ".

Tờ Okezone bày ỏ sự lo ngại khi trong đội hình U22 Việt Nam đang có tới 8 cầu thủ thuộc ĐTQG gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng (2 cầu thủ trên 22 tuổi).

Trong khi đó, CNN Indonesia bình luận rằng U22 Indonesia đã làm rất tốt trước U22 Thái Lan và chỉ cần chơi ổn định và giữ vững phong độ trước U22 Việt Nam là có thể tự tin giành vé đi tiếp.

Một số nguồn tin khác tin rằng U22 Indonesia cũng chuẩn bị sẵn kịch bản về một trận hòa nếu không thể thắng U22 Việt Nam. Điều này sẽ giúp họ có thêm lợi thế trong trường hợp đoàn quân của HLV Park Hang-seo đón nhận thất bại trước U22 Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!