Những kịch bản của bảng B SEA Games 30: U22 Việt Nam có thể bị loại, U22 Thái Lan vẫn được tự quyết?

L.SCập nhật 05:15 ngày 04/12/2019

VTV.vn - Với những gì đang xảy ra, bảng B đang chứng kiến cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp đầy kịch tính giữa U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Trong lượt trận thứ 4 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, trong khi U22 Thái Lan nhọc nhằn vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-0, U22 Việt Nam cũng có một trận đấu khó khăn trước U22 Singapore và chỉ có được chiến thắng tối thiểu ở những phút cuối nhờ cú đánh đầu của Hà Đức Chinh. 

Trong khi đó, U22 Indonesia "nã" vào lưới U22 Brunei tới 8 bàn không gỡ để biến cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B SEA Games 30 trở nên vô cùng kịch tính. Cho tới lúc này, ĐT U22 Việt Nam đang dẫn đầu với 12 điểm cùng hiệu số +13 (15 bàn thắng, 2 bàn thua), chia sẻ 2 vị trí tiếp theo là U22 Indonesia với 9 điểm đạt hiệu số +11 (13 bàn thắng, 2 bàn thua) và U22 Thái Lan với 9 điểm cùng hiệu số +10 (12 bàn thắng, 2 bàn thua).

Những kịch bản của bảng B SEA Games 30: U22 Việt Nam có thể bị loại, U22 Thái Lan vẫn được tự quyết? - Ảnh 1.

Những kịch bản sau đây có thể khiến U22 Việt Nam đi tiếp cũng như dừng bước:

U22 VIỆT NAM ĐI TIẾP


Những kịch bản của bảng B SEA Games 30: U22 Việt Nam có thể bị loại, U22 Thái Lan vẫn được tự quyết? - Ảnh 2.

U22 Việt Nam đang nắm ngôi đầu bảng B nhưng vẫn phải rất cẩn trọng trước cuộc đối đầu với U22 Thái Lan.

- U22 Việt Nam thắng hoặc hòa U22 Thái Lan: Với 12 điểm đang có trong tay, chỉ cần không thua trước U22 Thái Lan, Việt Nam chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp. Thậm chí là với ngôi nhất bảng B do khoảng cách giữa đoàn quân của HLV Park Hang-seo với đội xếp sau U22 Indonesia đã là 3 điểm. Do đó, kể cả khi chỉ giành được 1 điểm ở trận cuối, U22 Việt Nam vẫn sẽ có số điểm mà U22 Indonesia không thể san lấp dù cho đội bóng này có chiến thắng trước U22 Lào đi chăng nữa.

- U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn: Trong trường hợp để thua trước đội bóng của HLV Akira Nishino, U22 Việt Nam cần phải đảm bảo rằng sẽ chỉ để thua với tỷ số sát nút. Điều này sẽ dẫn đến việc U22 Việt Nam vẫn được xếp trên U22 Thái Lan do chênh lệch về chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng bại. Khi đó, chỉ số phụ của Việt Nam sẽ bị -1 (12) còn Thái Lan sẽ chỉ được +1 (11).

Trong trường hợp, U22 Indonesia thắng U22 Lào (khả năng cao), U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ giành quyền đi tiếp nhờ chỉ số phụ.

Ngược lại, nếu U22 Indonesia chỉ có tỷ số hòa hoặc thua trước U22 Lào, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là những đội giành quyền đi tiếp. Khi đó, U22 Việt Nam sẽ là đội nhất bảng B sau vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

- U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan nhiều hơn 1 bàn: Trong trường hợp này, U22 Việt Nam vẫn có thể giành vé đi tiếp NẾU NHƯ U22 Indonesia không có được 3 điểm trước U22 Lào. Nhưng khả năng này được đánh giá là không cao bởi U22 Indonesia đang tỏ ra vượt trội hơn đối thủ của mình ở lượt trận cuối trong bối cảnh U22 Lào đã hết mục tiêu tại SEA Games lần này.

U22 VIỆT NAM BỊ LOẠI:


Những kịch bản của bảng B SEA Games 30: U22 Việt Nam có thể bị loại, U22 Thái Lan vẫn được tự quyết? - Ảnh 3.

Từng là "bại tướng" của U22 Việt Nam nhưng U22 Indonesia mới là đội bóng sáng cửa nhất để đi tiếp tại bảng B bóng đá nam SEA Games 30.

- Ngược với những trường hợp kể trên, U22 Việt Nam sẽ không thể giành vé đi tiếp nếu thất bại trước U22 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên còn U22 Indonesia giành trọn 3 điểm trước U22 Lào.

Có thể nói, cho tới lúc này, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn cần giành trọn vẹn sự tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!