SEA Games 30: Thua U22 Philippines, U22 Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng báng

H.MCập nhật 23:40 ngày 29/11/2019

VTV.vn - U22 Malaysia tiếp tục gây thất vọng khi để thua chủ nhà U22 Philippines. Thất bại này đang khiến thầy trò HLV Ong Kim Swee trên bờ vực bị loại sớm tại SEA Games 30.

Được đánh giá khá cao ở bảng đấu của mình tuy nhiên U22 Malaysia lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng qua những màn trình diễn tại SEA Games 30. Sau khi bị U22 Myanmar cầm hòa trong ngày ra quân, thầy trò HLV Ong Kim Swee tiếp tục gây thất vọng khi để thua Philippines trong trận đấu thứ 2 với tỷ số 0-1.

Trở lại với diễn biến chính của cuộc đọ sức giữa U22 Malaysia – U22 Philippines. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà SEA Games 30 là những người thi đấu quyết tâm hơn và tạo ra được thế trận lấn lướt. Dù vẫn chỉ là lối chơi bóng dài, bóng bổng vào bên trong khá đơn giản tuy nhiên trong bối cảnh hàng thủ U22 Malaysia đang thi đấu không chắc chắn đôi lúc những đường tấn công của U22 Philippines cũng đe dọa khung thành đối phương.

Bàn thắng của Philippines cũng đến từ một đường tạt cánh. Phút 72, xuất phát từ cú phạt góc bên phía cánh phải, Amani Aguinaldo có pha bật cao tranh chấp trong vòng cấm U22 Malaysia. Thủ thành Muhammad Haziq của U22 Malaysia đã thi đấu không tốt trong tình huống này khi để mắc lỗi khiến bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu trong ngày mà hàng công U22 Malaysia lẫn U22 Philippines không để lại nhiều dấu ấn.

Với 1 điểm giành được sau 2 lượt trận đầu tiên, U22 Malaysia đang đối mặt nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Hiện tại, có tới 3 đội bóng đang xếp trên U22 Malaysia ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 gồm Myanmar (7 điểm), Campuchia và Philippines (4 điểm). Ở 2 trận đấu còn lại, U22 Malaysia sẽ lần lượt đụng độ U22 Timor Leste và U22 Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!